Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng

Nhóm phóng viên| 13/11/2017 22:14

(HNMO) - Tối 13-11, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân các thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện...


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với nhân dân liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì). Ảnh: Bá Hoạt


Cùng dự ngày hội và phát biểu với nhân dân liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhất là trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng được phát huy cao độ, trở thành động lực phát triển của đất nước.

Những năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn là nơi đi đầu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đã giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô... Những thành tựu chung của Thủ đô có sự đóng góp to lớn và quan trọng của huyện Thanh Trì, xã Tứ Hiệp và liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B.

Ghi nhận liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B đang phát triển mạnh mẽ theo hướng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá, nhân dân địa phương đã nắm bắt thời cơ, phát triển kinh tế hiệu quả, hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, là mức thu nhập đáng ghi nhận so với mặt bằng chung của người dân nông thôn. Cán bộ và nhân dân liên thôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái của dân tộc; chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh...

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Chi bộ liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B trong việc phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân chung sức xây dựng hạ tầng, đổi mới sản xuất theo hướng hiện đại, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp... Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, Chi bộ liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp sẽ tiếp tục lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bổ sung, chỉnh sửa quy ước, hương ước thôn, xóm cho phù hợp với tình hình thực tiễn, để nhân dân thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, cần đưa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, xây dựng con người mới trong thời đại mới đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, không chạy theo thành tích mà phải thiết thực, hiệu quả, có như vậy nội lực và diện mạo nông thôn mới của liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B mới ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo
đã dựNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của nhân dân thôn Lưu Xá đã đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt; số hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi đạt 170 hộ/200 hộ, chiếm 85%; 95% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, không còn nhà dột nát; 100% số hộ gia đình chính sách có mức sống trung bình khá... Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đề nghị, cấp ủy Đảng huyện Hoài Đức, xã Đức Giang tiếp tục quan tâm hơn nữa đến thôn Lưu Xá trong xây dựng đường làng ngõ xóm, phát triển kinh tế làng nghề, góp phần nâng cao đời sống người dân; tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 3, 4 Hòe Thị, phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm).

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết của nhân dân trong phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tổ dân phố số 3, 4 Hòe Thị có 579 hộ gia đình với 1.930 nhân khẩu. Trong năm 2017, hai tổ dân phố có 559/579 hộ được công nhận Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,54%; tham gia ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện do phường phát động được hơn 60 triệu đồng... Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn cán bộ, nhân dân tổ dân phố số 3, 4 Hòe Thị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng tình đoàn kết trong từng ngõ xóm; thực hiện thật tốt quy tắc ứng xử mà thành phố đã ban hành; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của tổ dân phố để sử dụng hiệu quả. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng lưu ý, hai tổ dân phố còn 7 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo, phường Phương Canh phải phấn đấu để giúp các hộ thoát nghèo bền vững…

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ, nhân dân hai tổ dân phố số 7 và số 8, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến rõ nét của cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân hai tổ dân phố đã đoàn kết, phát huy nội lực, cùng nhau phát triển kinh tế; đồng thời luôn đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. 100% chị em phụ nữ đóng góp “hũ gạo tình thương” giúp đỡ hộ nghèo, nạn nhân thiên tai. Năm 2017, hai tổ đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; có 382/388 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 98%. Nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của hai tổ dân phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, các cấp ủy Đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo chính quyền, Ban công tác Mặt trận chủ động phối hợp, thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần để quê hương, Thủ đô và đất nước phát triển bền vững. Qua đó tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.