Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhịp cầu kết nối ý Đảng, lòng dân

Hiền Phương| 15/11/2017 06:36

(HNM) - Xác định rõ nhiệm vụ, nhiều cán bộ mặt trận ở cơ sở đã sáng tạo trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời lắng nghe, chuyển tải nguyện vọng của nhân dân tới cấp ủy Đảng, chính quyền.

Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Ảnh: Bá Hoạt


Tâm huyết và trách nhiệm

Đảm nhận cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 5 phường Trung Phụng (quận Đống Đa) đến nay đã 3 nhiệm kỳ, bí quyết thành công của ông Phùng Huy Đan là gần dân, nhiệt tình, tâm huyết và kiên trì. Với phương châm này, khi người dân gặp khó khăn, ông kịp thời báo cáo, kiến nghị, tham mưu với các cấp để giải quyết. Khi biết có hộ nghèo cần giúp đỡ, ông vận động người dân và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ. Đặc biệt, ông rất tích cực với các công việc chung có lợi cho cộng đồng. Điển hình là, ông đã vận động tổ dân phố chung tay “biến” một khu đất thường bị đổ rác thải, mất vệ sinh môi trường thành vườn hoa; đề nghị cấp trên giải tỏa một nhà vệ sinh công cộng gây ô nhiễm nhiều năm trên địa bàn. Gần đây, được lãnh đạo phường giao nhiệm vụ, ông Phùng Huy Đan cùng các thành viên Ban Công tác Mặt trận đã tổ chức hòa giải thành công vụ việc người dân kiện một đơn vị xây dựng công trình làm hỏng cống thoát nước khiến nước mưa tràn vào nhà dân để hai bên cùng phối hợp khắc phục hậu quả.

Tại khu dân cư số 4, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) các cán bộ MTTQ luôn chủ động, sáng tạo, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mặt trận. Từ năm 2014, đã xây dựng thành công các nhóm hạt nhân phong trào tại các ngõ trong khu dân cư. Khu dân cư số 4 đã xây dựng được 6 tuyến phố văn minh đô thị.

Hay như Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên (huyện Thạch Thất) Vương Xuân Nội nhiều năm qua luôn là người tận tụy trong công việc, được nhân dân tin yêu, kính trọng. Ông đã vận động thành lập 6 đội tự quản an ninh trật tự; động viên nhân dân đóng góp 2,35 tỷ đồng, hiến 1.850m2 đất, tham gia 2.950 ngày công xây dựng các công trình, góp phần đưa xã Bình Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2013. Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu, đi đầu các phong trào…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định: “Các cán bộ mặt trận ở cơ sở hoạt động tích cực đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, nội lực của cộng đồng dân cư”. Trong 6 tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận các địa phương đã tích cực vận động nhân dân đóng góp được gần 10 tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công, hiến hơn 10.000m2 đất xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới...



Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối


Có thể nói, hầu hết các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở đều có sự tích cực tham gia tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ mặt trận. Chia sẻ về thành công trong tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai Nguyễn Tiến Quý cho biết: Những năm qua, đội ngũ cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã không ngừng được nâng cao chất lượng và mở rộng đối tượng. Nhờ đó, vai trò cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân được cán bộ mặt trận thực hiện ngày càng hiệu quả. Điển hình là cán bộ mặt trận xã Phượng Cách đã thành công khi tuyên truyền, vận động nhân dân di chuyển hai ngôi mộ tổ của hai dòng họ có từ lâu đời để mở rộng đường giao thông. Cán bộ mặt trận thôn Đồng Lư (xã Đồng Quang) vận động nhân dân chuyển 103 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng xây dựng công trình công cộng của xã…

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở, vừa qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu toàn quốc. TP Hà Nội có 23 cán bộ mặt trận là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được mời dự. Các cán bộ được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương là những cá nhân có bề dày thành tích, nhiều sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, hoạt động tiêu biểu trong công tác mặt trận ở cơ sở. Bà Bùi Thị Thu Én, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt và biểu dương, những cán bộ mặt trận cơ sở chúng tôi thấy đây là động lực để phấn đấu hơn nữa trong công việc, nhất là trong nhiệm vụ tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”.

Công việc chính của cán bộ mặt trận là tập hợp, vận động, thuyết phục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Và, với mỗi người cán bộ mặt trận, họ luôn ý thức được trách nhiệm cao cả đó, vì cộng đồng mà không quản ngày đêm, mưa nắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều người trong số họ đã được cấp trên khen thưởng nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất chính là thành tích chung của địa phương, sự tin tưởng, yêu mến của cấp ủy, chính quyền và người dân. Dù vậy, mỗi cán bộ mặt trận đang cần hơn nữa sự động viên, khích lệ để họ có thêm sức mạnh tiếp tục làm tốt cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhịp cầu kết nối ý Đảng, lòng dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.