Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra tình hình thực hiện 3 nội dung quan trọng tại quận Hai Bà Trưng

Quốc Bình -Ảnh: Anh Tuấn| 16/11/2017 14:48

(HNMO) - Chiều 16-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng.

Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng.


Quang cảnh cuộc làm việc


Nội dung cuộc làm việc là về tình hình thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Báo cáo đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy luôn xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của 3 nội dung nêu trên để tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo sự chuyển biến đồng bộ trên các lĩnh vực công tác.

Các cấp ủy Đảng trực thuộc Quận ủy đã chủ động, kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, chuyên đề cụ thể hoá mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị đã đề ra; tập trung giải quyết những khó khăn ảnh hưởng đến kết quả thực hiện, xây dựng cơ quan, tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng đã chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện nay, 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đạt trình độ chuyên môn đại học, trong đó 43% có trình độ thạc sỹ, tiến sĩ, 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 100% cán bộ chủ chốt cấp phường đạt trình độ chuyên môn đại học, 100% đạt trung cấp lý luận chính trị trở lên…

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận không ngừng mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng; phân công cụ thể các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Quận ủy viên phụ trách địa bàn phường trực tiếp dự họp, nắm tình hình, chỉ đạo kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân; củng cố các tổ chức Đảng khi có dấu hiệu phức tạp hoặc mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, ngoài 13 vụ việc tồn đọng theo tổng hợp của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng đã chọn 46 việc, nhiệm vụ và 52 công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng để tập trung lãnh đạo giải quyết. Đến nay, quận đã giải quyết cơ bản 3/13 vụ việc phức tạp theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, 30/52 công trình vi phạm trật tự xây dựng, 7/46 việc phức tạp theo tổng hợp của Ban Tổ chức Quận ủy.

Kết luận kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng và các cấp ủy trên địa bàn, với những sáng kiến, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 nội dung quan trọng được kiểm tra. Nhờ thực hiện tốt các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, Ban Thường vụ Quận ủy đã nâng cao sức chiến đấu, phát huy vai trò, vị trí của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Đề cập đến một số hạn chế còn tồn tại của quận, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 yêu cầu, thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung làm rõ, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, quyết tâm khắc phục bằng được hạn chế, yếu kém. Trong đó, quận cần quan tâm hơn đến công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm gắn với tuyên truyền, vận động xây dựng ý thức tự giác của người dân nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt 3 nội dung được kiểm tra. Trong đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh việc rà soát, thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Thành ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”, có các biện pháp đồng bộ giải quyết dứt điểm các vụ việc có nguy cơ trở thành điểm nóng, gây mất an ninh, trật tự; trước mắt là 22 công trình sai phép, 39 vụ việc phức tạp theo thống kê của quận và 10 vụ việc theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, bảo đảm mọi công việc đều có người phụ trách, chịu trách nhiệm đến cùng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng một số công trình giao thông trọng điểm; thực hiện đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, tổ chức Đảng; chủ động chuẩn bị để phục vụ tốt nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm 2018 là thời điểm các cấp, các ngành đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng cần sớm chỉ đạo rà soát tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, làm căn cứ đề ra giải pháp với quyết tâm hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra tình hình thực hiện 3 nội dung quan trọng tại quận Hai Bà Trưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.