Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều quận, huyện Hà Nội vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Quỳnh Dung - Kim Nhuệ - Đào Huyền - Mai Hữu| 16/11/2017 21:50

(HNMO) - Tối 16-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã diễn ra tại thôn Hòa Lạc (xã Bình Yên, huyện Thạch Thất); cụm dân cư số 4 (xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ); thôn Khánh Vân (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín); khu dân cư số 8 (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) của Hà Nội.



* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Hòa Lạc (xã Bình Yên, huyện Thạch Thất).


Đồng chí Đoàn Duy Khương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả bền vững của nhân dân thôn Hoà Lạc trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", nay là "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận; chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động hiệu quả, vận động, tập hợp nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố; xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo...

* Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư số 4, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý ghi nhận, biểu dương thành tích mà nhân dân trong cụm đã đạt được thời gian qua. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại cụm dân cư số 4, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ.


Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ tiếp tục huy động nguồn lực giúp đỡ người nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ, phát triển bền vững; nhân dân đoàn kết giúp các hộ nghèo sớm thoát nghèo; không để con em mắc tệ nạn xã hội; giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt Cuộc vận động 3 sạch: “Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch” do UBND huyện Phúc Thọ phát động…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý tặng quà cho 10 hộ nghèo trên địa bàn xã Vân Phúc.

* Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn Khánh Vân đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động mọi nguồn lực chăm lo giúp đỡ người nghèo; góp phần đẩy nhanh sự nghiệp giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Khánh Vân.



* Cũng trong tối qua 16-11, khu dân cư số 8 (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh đã đến dự. Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Quận ủy mong muốn, trong thời gian tới, các đoàn thể và nhân dân khu dân cư số 8 tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương đạt nhiều thành tích mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều quận, huyện Hà Nội vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.