Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

HNM| 20/11/2017 07:19

(HNM) - Chiều 19-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới chung vui với các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số Khu dân cư thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với nhân dân thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận thành tựu chung của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Bắc Kạn, TP Bắc Kạn và thôn Tân Thành, Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp. Thủ tướng đề nghị Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn tích cực đổi mới nội dung vận động quần chúng và công tác mặt trận trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ; nắm vững đặc điểm sinh hoạt, đời sống, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân trên địa bàn. Từ đó, tích cực giải thích, vận động để người dân hiểu rõ và nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng thôn Tân Thành 50 triệu đồng để xây dựng một sân vận động, làm địa điểm để đồng bào sinh hoạt, vui chơi, giao lưu văn hóa, phát triển đời sống tinh thần.

* Ngày 19-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã về dự ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước không khí ấm áp, đoàn kết, đồng thuận, vui tươi của các tầng lớp nhân dân xóm Sen 3 trong ngày hội Đại đoàn kết. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, không chỉ cán bộ và nhân dân xóm Sen 3 mà toàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cũng như tỉnh Nghệ An tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động; xây dựng nhiều mô hình tốt về kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng cho cán bộ, nhân dân xóm Sen 3 bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn”; một số bộ dụng cụ phục vụ hoạt động thể dục, thể thao; trao 10 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng) cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho một số gia đình chính sách, nhà giáo ưu tú và học sinh nghèo vượt khó; tổ chức trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa xóm.
Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Chiều 19-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội, của tỉnh đã đến thăm và làm việc tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quà lưu niệm cho tập thể nhà trường; tặng quà cho các giáo viên trực tiếp bồi dưỡng và các học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế năm học 2016-2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.