Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao ban công tác UBND thành phố Hà Nội tháng 11-2017

Hoàng Vũ| 28/11/2017 08:15

(HNMO) – Sáng 28-11, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND TP chủ trì Hội nghị giao ban UBND TP Hà Nội tháng 11.


Tham dự cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản cùng các đồng chí giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND TP Hà Nội…

Hội nghị giao ban công tác tháng 11 của UBND TP Hà Nội gồm các nội dung: Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Văn phòng UBND thành phố báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo điều hành và báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 – 2017…

Báo cáo tóm tắt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội cho biết: Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, KT-XH năm 2017 của thành phố đạt được kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá 8,5% - hoàn thành kế hoạch đề ra; thu ngân sách vượt 1,4% dự toán; thu hút vốn đầu tư tăng cao; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; “Năm kỷ cương hành chính 2017” có chuyển biến rõ nét; quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được chấn chỉnh, có bước tiến bộ; xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng... 

Tất cả các chỉ tiêu phát triển KT-XH đều hoàn thành kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt dự toán và 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả đạt được phù hợp tình hình phát triển chung của cả nước (13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch), Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước.

Bên cạnh kết quả nêu trên, ngoài việc khắc phục 23 tồn tại sau kiểm điểm theo nghị quyết Trung ương 4, TP Hà Nội cũng chỉ ra những hạn chế sau: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do Trung ương đề ra trên một số lĩnh vực còn chậm; kinh tế có bước phát triển toàn diện, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự, an toàn giao thông còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phát triển văn hóa – xã hội chưa thực sự xứng tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến nhưng chưa chuyển thành ý thức tự giác và hành động thường xuyên của người dân; công tác khám chữa bệnh, chất lượng thuốc, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, trên địa bàn còn để xảy ra dịch bệnh như sốt xuất huyết kéo dài, an toàn thực phẩm hiệu quả chưa cao…

Qua đó, UBND TP Hà Nội đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 gồm: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường... 

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng;  đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành và địa phương trong việc chỉ đạo quyết liệt các nội dung công tác để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội...

Trong tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP nhắc nhở các sở, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trước mắt tập trung đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nội dung báo cáo, trả lời chất vấn phục vụ kỳ họp HĐND thành phố, theo tinh thần minh bạch, công khai...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao cho Sở GTVT bảo đảm giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, thường xuyên kiểm tra để tránh tình trạng bến dù, bến cóc, xe quá tải; Tổng Công ty Vận tải rà soát, tổ chức các tuyến xe buýt mới tại khu vực ngoại thành, kết nối các khu đô thị; tổ chức phân luồng từ xa để giảm ùn tắc, phục vụ thi công các công trình trọng điểm, phục vụ nhân dân đi lại trong những ngày lễ, Tết...

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở VH-TT cần chuẩn bị kế hoạch trang trí dịp Tết, tham khảo ý kiến của nhân dân để sớm thông qua; kiểm tra, đề xuất thành phố để chấn chỉnh các vi phạm trong lễ hội.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, giải quyết nghiêm túc việc lát vỉa hè không bảo đảm chất lượng theo phản ánh của báo chí...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao ban công tác UBND thành phố Hà Nội tháng 11-2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.