Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 28/11/2017 14:39

(HNMO) - Chiều 28-11, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh tại trụ sở UBND xã Nguyên Khê.



Đồng chí Hoàng Trung Hải và các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh.


Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và huyện Đông Anh.

Mở đầu buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đông Anh đã nghe ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) thông tin về những kết quả chủ yếu tại Kỳ họp thứ tư và đại biểu Quốc hội Phạm Quang Thanh (Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội) trình bày báo cáo trả lời của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND TP Hà Nội đối với các kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh tại buổi tiếp xúc sau Kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XIV; kết quả thực hiện chương trình hành động của Tổ đại biểu Quốc hội số 9 trong năm 2017.

Theo đó, sau hơn một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm (từ ngày 23-10 đến ngày 24-11), Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XIV đã hoàn thành chương trình đề ra. Trong đó, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, thông qua 6 luật và cho ý kiến về 9 dự án luật. Các luật thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước như Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thuỷ sản; Luật Quy hoạch…

Quốc hội đã thông qua các nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh…

Đồng tình với thông tin được các đại biểu Quốc hội cung cấp, cử tri huyện Đông Anh đánh giá Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XIV đã thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ và trí tuệ. Cử tri Nguyễn Quốc Điển tâm đắc với chất lượng phiên chất vấn. Tuy nhiên, ông kiến nghị Quốc hội tăng thêm thời lượng chất vấn tại mỗi kỳ họp để đại biểu chất vấn nhiều hơn, rộng hơn, nhiều thành viên Chính phủ trả lời chất vấn hơn. Đây cũng là cơ hội để cử tri cả nước giám sát việc thực hiện lời hứa của các tư lệnh ngành. 

Một số cử tri huyện Đông Anh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực trong gia đình và xã hội đang có xu hướng ngày càng gia tăng; tăng cường phân cấp cho địa phương về thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sửa đổi quy định về định biên giáo viên cho phù hợp với thực tế; hướng dẫn để công đoàn có thể khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội…

Cử tri Lê Quang Hiếu (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn xã như: Công viên Văn hoá Kim Quy; Công viên Phần mềm nội dung số trọng điểm; Khu chăm sóc sức khoẻ công nghệ cao của Tập đoàn TH, 2 dự án tái định cư…; đồng thời xem xét kỹ việc điều chỉnh các dự án này bảo đảm đúng quy hoạch, đúng định hướng ban đầu đã đề ra. Ông cũng kiến nghị thành phố có biện pháp để các nhà đầu tư có trách nhiệm ưu tiên tiếp nhận lao động tại chỗ vào làm việc… 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri


Phát biểu với cử tri huyện Đông Anh, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh trong những năm qua. Tất cả đã đem lại một huyện Đông Anh, huyện thứ hai của thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ngày càng phát triển toàn diện, lớn mạnh, xứng đáng với quy mô diện tích và số dân; đóng góp quan trọng vào kết quả chung của thành phố.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong quá trình phát triển, thành phố nói chung và huyện Đông Anh nói riêng cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Hiện nay, các cơ quan thành phố đang nỗ lực triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng… 

Năm 2018, thành phố đã quyết định chọn chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, đây là nhiệm vụ khó khăn, rất cần có sự đồng thuận của người dân. Lấy ví dụ về công tác cải cách hành chính, đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, nếu không có sự tích cực tham gia của người dân thì hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến không đạt được. 

Do đó, thành phố cùng với các cấp, các ngành đang tăng cường đào tạo, hướng dẫn để người dân có thể tiếp cận, kê khai các dịch vụ công mình cần. Đồng chí mong muốn, cử tri nói riêng và nhân dân huyện Đông Anh nói chung sẽ chủ động, tích cực tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý của thành phố; góp phần cùng thành phố khắc phục khó khăn, vươn lên. Nhắn nhủ cán bộ huyện, đồng chí nhấn mạnh, xây dựng Thủ đô sẽ không thể đạt được những mục tiêu đã đề ra nếu thiếu quyết tâm, nỗ lực từng ngày sao cho xứng đáng với từng đồng lương được trả của đội ngũ cán bộ các cấp. 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã dành nhiều thời gian để giải đáp từng ý kiến cụ thể của cử tri huyện Đông Anh. Trong đó, đồng chí khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của cử tri để chuyển tới Quốc hội, Chính phủ, nhất là đề nghị tăng thời lượng chất vấn tại mỗi kỳ họp; khắc phục một số bất cập về chế độ, chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Liên quan đến trách nhiệm của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo UBND thành phố tiếp thu ý kiến của cử tri về các vấn đề liên quan, nhất là về tiến độ các dự án tại xã Tiên Dương; hoàn thiện quy hoạch phân khu trong đó có sông Hồng và sông Đuống; khắc phục tình trạng quá tải ở các trường công trên địa bàn huyện; đặc biệt là kiểm tra để có biện pháp kịp thời xử lý sạt lở khu vực Đông Hội, không để ảnh hưởng đến an toàn của người dân… 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đông Anh có biện pháp quản lý chặt chẽ về đất đai, trật tự xây dựng theo quy hoạch hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, khu vực sông Hồng và sông Đuống, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.