Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất sửa đổi Luật Dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu mới

Hiền Phương| 01/12/2017 07:02

(HNM) - Ngày 30-11, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.


Chín ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nêu những kết quả đạt được sau hơn 7 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ rõ các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các ý kiến thống nhất, việc sửa đổi và sớm ban hành Luật Dân quân tự vệ phù hợp với điều kiện mới là hết sức cần thiết.

Phát biểu tham luận tại điểm cầu TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương triển khai, phổ biến tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ sớm nhất, bảo đảm chất lượng ở cả 3 cấp. Đến nay, thành phố đã thực hiện đăng ký, quản lý hơn 1,6 triệu công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ; đào tạo gần 2.000 cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở; lập hồ sơ quản lý dân quân tự vệ nòng cốt đạt 100%…

TP Hà Nội kiến nghị giảm thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo quy định của luật từ 4 năm xuống còn 3 năm; điều chỉnh mức phụ cấp hằng tháng của chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã đối với các trường hợp đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Quân sự...

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang nhất trí các ý kiến đề xuất sửa đổi Luật Dân quân tự vệ 2009. Để dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự án luật, bảo đảm dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương; thể chế hóa chủ trương quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về quốc phòng, an ninh tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết 28-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất sửa đổi Luật Dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.