Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành trình từ 44 tăng lên 63 tỉnh, thành

Theo Vietnamnet| 07/12/2017 16:53

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết: “Sau đổi mới, nước ta chỉ có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng đến nay đã tăng thành 63. 30 năm sau đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, 178 huyện, 1.136 xã”.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết: “Sau đổi mới, nước ta chỉ có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng đến nay đã tăng thành 63. 30 năm sau đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, 178 huyện, 1.136 xã”.

Đất nước đã trải qua nhiều giai đoạn thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình từ 44 tăng lên 63 tỉnh, thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.