Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Hoàng Vũ - Thanh Hương| 11/12/2017 09:37

(HNMO) - Hôm nay (11-12), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bước sang ngày làm việc thứ hai.

Đại hội Đoàn lần thứ XI, phiên họp trọng thể ngày thứ 2.


Tới dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.


Dự Đại hội còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng: Nguyễn Thị Vân (TP Hà Nội), Võ Thị Như (tỉnh Quảng Nam), Đỗ Thị Mận (tỉnh Đồng Nai); các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng; các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy các tỉnh, thành; các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn…

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Triết; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng đã gửi hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đọc diễn văn khai mạc Đại hội.


Đại hội đã mời các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia Đoàn chủ tịch đại hội.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều chuyển biến tích cực

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đọc diễn văn khai mạc đại hội.

5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả toàn diện. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, lối sống văn hóa cho thanh niên đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” có bước phát triển mới, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để phát huy, rèn luyện đoàn viên, thanh niên. 

Phong trào cũng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, huy động được các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội.

Đề cập đến những yếu kém, hạn chế, đồng chí Nguyễn Phi Long chỉ rõ, các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi nhiều nơi còn hình thức, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, đặc điểm phát triển và sự biến động của tình hình thanh thiếu nhi. Một số chương trình, nội dung hoạt động có biểu hiện dàn trải, hình thức, thiếu hấp dẫn, mới chỉ thu hút một bộ phận đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững. 

Tổ chức cơ sở đoàn ở một số nơi không quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên; vai trò của Đoàn trong phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở những khu vực, địa bàn đặc thù chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Đoàn chưa kịp thời trong nghiên cứu, đề xuất giải pháp để khắc phục, giải quyết các vấn đề xã hội trong thanh thiếu nhi, một số tổ chức Đoàn chưa kịp thời có ý kiến và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, tiêu cực, mặt trái xã hội tác động đến thanh thiếu nhi...

Đại hội sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những thành tích đạt được và những yếu kém, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

Đội viên sẽ phấn đấu trở thành Đoàn viên ưu tú

Sau phần diễn văn khai mạc của Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long, thay mặt đội viên Thủ đô, em Trịnh Hà An Liên đội trưởng Liên đội Trường THCS Mai Động, quận Hoàng Mai, phát biểu chúc mừng Đại hội.

Em Trịnh Hà An, Liên đội trưởng Liên đội Trường THCS Mai Động, quận Hoàng Mai, phát biểu chúc mừng Đại hội (Ảnh: Tiền phong)


Em bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước và mong muốn được phấn đấu theo gương thế hệ cha anh, trở thành những Đoàn viên ưu tú, góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh hơn.

Hà An cho biết, để chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, trong những ngày vừa qua, thiếu nhi cả nước ra sức thi đua, lập nhiều thành tích.

“Thiếu nhi chúng em được sinh ra trong hòa bình, đất nước đang từng ngày đổi mới, vui chơi trong tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô, được tham gia trong tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Với chúng em, các anh chị màu áo xanh là đại diện của sự tin yêu, trí tuệ và nhiệt huyết như những cánh én sôi động mang mùa xuân, ước mơ tươi đẹp đến các em thiếu nhi cả nước”, Trịnh Hà An bày tỏ tại Đại hội.

Hơn 420.000 thanh niên được dạy nghề

Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, 5 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, thanh niên có sự phát triển toàn diện, trình độ học vấn được nâng lên, tầm vóc và thể trạng được cải thiện.


Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội. Ảnh: Tiền Phong


Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. 

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục có bước phát triển mới. Trong đó, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai với một chương trình (Tiếp sức mùa thi) và bốn chiến dịch (Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh). Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện được mở rộng. 

Với phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, trung bình mỗi năm, Đoàn, Hội khối trường học hỗ trợ nghiên cứu 18.000 đề tài khoa học. Các quỹ khuyến học, khuyến tài, giải thưởng, học bổng dành cho học sinh, sinh viên tiếp tục được mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng, trong 5 năm qua đã cấp học bổng cho gần 780.000 lượt học sinh, sinh viên với tổng giá trị trên 792 tỷ đồng. 

Toàn Đoàn đã tham gia dạy nghề cho hơn 420.000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 2 triệu thanh niên, tập trung trong bộ đội xuất ngũ, sinh viên, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương; hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất được thực hiện hiệu quả, đến nay, nguồn Quỹ quốc gia về việc làm cho thanh niên vay hơn 72 tỷ đồng; dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trong hệ thống Đoàn thanh niên đạt gần 20.250 tỷ đồng với 841.000 hộ vay.

Ngoài ra, 8 triệu lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh được tư vấn, hướng nghiệp; trên 14.000 mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi, 356 hợp tác xã thanh niên và gần 1.200 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế được xây dựng; 535.000 lượt thanh niên công nhận được chăm lo, hỗ trợ, đồng hành; hơn 5 triệu đoàn viên mới được kết nạp.

Tính đến hết tháng 9 năm 2017, các cấp bộ đoàn đã thực hiện đạt 5/9 chỉ tiêu, 4/9 chỉ tiêu không đạt. Trung ương Đoàn đã triển khai 9 đề án, chương trình, 1 chương trình chưa được ban hành; trong đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành 5 đề án, chương trình, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 đề án, 1 chương trình thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 xác định mục tiêu là xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. 

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để đạt được mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi;

Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp, nhất là Đoàn cấp huyện trong phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, trong đó, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá; chủ động mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế...

Đoàn thanh niên xác định, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ đoàn.

Phấn đấu là những thanh niên tiên tiến, thanh lịch, văn minh

Đại diện Tuổi trẻ Thủ đô, đại biểu Nguyễn Thạch Thảo tham gia tham luận với chủ đề: "Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên"

Đại biểu Nguyễn Thạch Thảo


Tham luận của đại biểu Nguyễn Thạch Thảo khẳng định, những năm qua, Thành Đoàn Hà Nội đã phát hiện và tôn vinh nhiều tấm gương tiêu biểu. Các phương thức hoạt động của Đảng được truyền tải đến thanh niên theo nhiều cách khác nhau đã mang đến hiệu quả tốt cho phong trào thanh niên được nhân rộng. Đoàn Thanh niên các cấp đã triển khai những hoạt động như Điểm hẹn thanh niên Thủ đô đã tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thu hút đông đảo thanh niên tham gia, góp phần đẩy mạnh việc thanh niên hưởng ứng thực hiện các quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử nơi làm việc.

Từ những hoạt động sôi nổi và thiết thực trên, công tác giáo dục thế hệ trẻ của Thủ đô thu hút nhiều thanh niên tích cực và giúp tuổi trẻ có môi trường, điều kiện để phát huy tích cực các hoạt động, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân.

Cuối cùng, đại biểu Nguyễn Thạch Thảo nhìn nhận: “Thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà. Nước nhà yếu hay mạnh là nhờ thanh niên. Mỗi thanh niên Việt Nam cần rèn luyện, học tập hình thành thế hệ thanh niên tiên tiến, thanh lịch, văn minh để xây dựng đất nước…”. 

Phát biểu tham luận với chủ đề phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh điểm lại một số phong trào thanh niên của thành phố đã đi vào chiều sâu như: Học sinh ba tích cực, học sinh ba rèn luyện… Đồng chí Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh, Đoàn TNCS TP Hồ Chí Minh luôn ý thức cố gắng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, theo đồng chí Phạm Hồng Sơn, phong trào phải xuất phát từ vấn đề thực tiễn của cuộc sống, cần vận động phong trào linh hoạt ở từng địa phương; giải quyết mối quan hệ và quyền lợi của sinh viên ở từng giai đoạn; chọn mũi nhọn tập trung là phong trào xung kích của từng đơn vị.

Đồng tình cao với mục tiêu của nhiệm kỳ mới, Bí thư Đoàn TNCS TP Hồ Chí Minh nêu một số ý kiến trăn trở, tìm lời giải đáp, đóng góp phong trào chung. Đó là, hiện nay, giới trẻ dành nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội, bên cạnh tiếp cận thông tin, mạng xã hội làm giảm sự tương tác trực tiếp giữa thanh niên với gia đình, người thân, xã hội. Vì thế, tổ chức đoàn các cấp cần có phương thức tương tác trực tiếp giúp thanh niên sống tốt, không làm mất đi mối quan hệ cá nhân với gia đình, xã hội...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ"

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng phấn đấu, dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ khi có Đảng và khi bắt đầu hình thành tổ chức Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam càng phát huy cao độ truyền thống anh hùng, có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, vận động thanh niên tham gia các công việc chung của đất nước. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Tiền Phong


Những năm gần đây, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được kết quả toàn diện, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ được tăng cường; nội dung phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới, các phong trào xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội để bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội, vừa tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú, thiết thực để giáo dục, rèn luyện thanh niên, vừa góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

Từ thực hiện hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến, thanh niên đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh…, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về tầng lớp thanh niên thế hệ mới, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn THCS Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và khen ngợi những nỗ lực, cố gắng của phong trào thanh thiếu nhi và hoạt động của cán bộ Đoàn trong cả nước.

Bên cạnh những thành tích, tiến bộ trong phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập và lưu ý một số vấn đề quan trọng, như: Hiện nay, xã hội không khỏi băn khoăn trước thực trạng có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thậm chí có một số ít thanh niên đã có những việc làm đi ngược lại bản chất vẻ vang của Đoàn và đi ngược với mục đích, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp, trong khi đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn chậm và lúng túng trong cách giải quyết, đề xuất giải pháp và cách khắc phục các vấn đề đặt ra; Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, một số hoạt động còn nặng về bề nổi, dàn trải, hình thức; Chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư, nhất là khu vực nông thôn, khu vực công nghiệp còn yếu; một số cán bộ đoàn còn chưa bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng trong nhận thức đời sống của thanh niên… Đây là những vấn đề đáng lo ngại, trong đó có trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức Đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, trong những năm tới, bối cảnh trong nước và quốc tế vừa tạo ra nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng mang đến những khó khăn, thách thức với thanh niên và công tác Đoàn. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ là chủ nhân của đất nước, là một trong những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ba nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đoàn đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ sau:

Một là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đây vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài. Đoàn phải coi trọng công tác tuyên truyền, học tập, nghiên cứu và vận dụng Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và thực tiễn công tác đời sống của thanh niên. Đặc biệt, phải kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, tránh tình trạng xa rời chính trị.

Hai là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận của Đảng, thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Cán bộ đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên; là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo. 

Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ những đoàn viên ưu tú và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Tích cực đấu tranh bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp ý với đảng viên phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ với những hình thức phù hợp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng. 

Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và các hình thức tổ chức để thanh niên phát huy quyền làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển tài năng, sức sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, mang lại lợi ích cho mình và cho đất nước; triển khai rộng khắp và hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ cả nước với tinh thần “Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên”...

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội lần này là bầu ra BCH Trung ương Đoàn khóa mới. Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu dự đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác tốt, có uy tín cao trong thanh niên để bầu vào BCH Trung ương Đoàn khóa XI, thực hiện tốt Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới, đưa phong trào thanh niên nước ta tiếp tục phát triển, đạt được những thành tích to lớn hơn nữa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và kỳ vọng sau đại hội này, phong trào thanh thiếu nhi và đoàn thanh niên sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. (Xem toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại đây).

Một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017-2022 


- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
- 100% đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.
- Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến.
- Trồng mới 30 triệu cây xanh.
- Hỗ trợ vay vốn 10.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.
- Hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.
- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
- Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
- Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.
- Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.