Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Khánh Thu| 14/12/2017 13:11

(HNMO) - Ngày 14-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã khai mạc trọng thể.

trọng thể


Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: TTXVN


Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy - Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và Hà Nội; Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, Hội Cựu chiến binh Campuchia và 516 đại biểu đại diện cho gần 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước…


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao những thành tích, đóng góp của cựu chiến binh Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư khẳng định, cựu chiến binh Việt Nam xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do đã được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình, trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ, ác liệt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần quán triệt, tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng; góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; làm cho cán bộ, hội viên nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hội cần phối hợp chặt chẽ với các thành viên của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: TTXVN


Tổng Bí thư lưu ý, Hội phải thường xuyên tập hợp, phản ánh ý kiến của cựu chiến binh, nhân dân; phát hiện những bất cập, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục những bức xúc trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực với phương châm kết hợp "xây" và "chống"; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hội phải là nòng cốt, chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước để bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ Đảng và các thành quả cách mạng. Đây là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu.

Hội cần quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng kinh tế phát triển nhanh, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại. Bên cạnh đó, Hội cần khai thác tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo”, làm kinh tế giỏi, chú ý các địa bàn khó khăn, cổ vũ cựu chiến binh tích cực sản xuất - kinh doanh, làm giàu hợp pháp... Hội cần tích cực phối hợp với đoàn thanh niên, các đoàn thể, tập hợp cựu quân nhân, bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước, sự trường tồn của chủ nghĩa xã hội…

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cấp hội hoạt động, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, lịch sử vẻ vang của Hội, Hội sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: TTXVN


Trong nhiệm kỳ 2012-2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, UBND, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương; cùng với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc. Tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả. Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Các hoạt động tình nghĩa, giúp hội viên nâng cao đời sống; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ có kết quả tích cực. Hội đã thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của cựu quân nhân. Công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội ngày càng được đổi mới.

Các cấp Hội tích cực vận động cựu chiến binh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội và đất nước. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế” phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Các doanh nghiệp, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 703.000 cựu chiến binh và con em, gia đình chính sách. Trong nhiệm kỳ, đã có 155.750 hội viên đạt danh hiệu Cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp (trong đó có 1.727 hội viên đạt danh hiệu Cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi cấp trung ương).


Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: TTXVN


Hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, cựu chiến binh cả nước đã hiến gần 12 triệu m2 đất, đóng góp hơn 719 tỷ đồng và 3,52 triệu ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 18.558km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng 25.970km kênh mương nội đồng, 3.621 cầu, cống và trồng hàng triệu cây xanh các loại; khoanh nuôi, bảo vệ hàng vạn hécta rừng. Toàn Hội đã quyên góp, ủng hộ gần 300 tỷ đồng cho hoạt động tình nghĩa.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017); tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị-xã hội uy tín; thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam; chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hội phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; hằng năm hơn 90% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, hơn 95% “Hội viên gương mẫu” và 95% gia đình cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.