Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, doanh nhân phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyệt Ánh| 18/12/2017 12:00

(HNMO) - Ngày 18-12, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo “Chính sách dân tộc - Thành tựu và những vấn đề đặt ra”.


Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận 2 chủ đề: Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người có uy tín, phụ nữ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các đại biểu đã kiến nghị nhiều giải pháp trong đó tập trung kiến nghị Chính phủ, Ủy ban Dân tộc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích về tài chính, ngân sách, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, công tác bảo hiểm - bảo trợ xã hội, cũng như các chính sách nhằm huy động đa dạng nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Trong những năm qua, Đảng và Nhà đã quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc trên nguyên tắc cơ bản: Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Riêng giai đoạn 2010 - 2015, ngân sách nhà nước đã bố trí kinh phí đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số gần 135.880 tỷ đồng. Chương trình 135 giai đoạn III đã đầu tư, hoàn thành trên 20.000 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu. Qua thực hiện Chương trình 135, đến nay có 82% số thôn có đường cho xe cơ giới, trong đó có 40% thôn có đường giao thông đạt chuẩn; tăng tỷ lệ xã có điện từ 84,6% lên hơn 94%, với 95% số hộ được dùng điện; 100% xã có trường tiểu học, trung học cơ sở, trong đó 84,6% trường, lớp học được xây dựng kiên cố; 100% xã có trạm y tế xã. Thu nhập bình quân của đồng bào vùng dân tộc liên tục tăng, tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm dần qua các năm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, doanh nhân phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.