Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 18/12/2017 15:33

(HNMO) - Chiều 18-12, nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

(HNMO) - Chiều 18-12, nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2017), 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017), 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017), đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.


Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.


Cùng dự cuộc làm việc có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Dự cuộc làm việc còn có các đại biểu trung ương: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng một số cơ quan của Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng)...

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. 

Làm việc với đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô...


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.


Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô, phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những thành tích của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phát huy truyền thống, trải qua hơn 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong các nghị quyết, chỉ thị, nhất là Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Đề cập những thuận lợi, khó khăn và những yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quán triệt và thực hiện tốt 4 nội dung quan trọng.

Trong đó, lực lượng vũ trang Thủ đô cần tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nâng cao năng lực công tác tham mưu xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, mà trước hết là “thế trận lòng dân” vững chắc.



Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, có bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng lực lượng thường trực Bộ Tư lệnh Thủ đô theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng chính trị và sức chiến đấu cao; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên “hùng hậu” được trang bị và giáo dục, huấn luyện tốt, có sức chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo, cấp ủy các cấp Bộ Tư lệnh Thủ đô cần thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tiên phong về năng lực hành động, lời nói đi đôi với việc làm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống…

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thế Kết đã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và khẳng định, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ không ngừng nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, sẵn sàng chiến đấu cao; là lực lượng chính trị, chiến đấu tin cậy của toàn Đảng, toàn dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.