Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2018

Võ Lâm - Ảnh: Bá Hoạt| 19/12/2017 08:58

(HNMO) - Sáng 19-12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2018.


Năm 2017, quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân và các lực lượng nắm chắc địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đảng ủy đã tham mưu, chỉ đạo 8 quận, huyện diễn tập khu vực phòng thủ (vượt chỉ tiêu 2 đơn vị), 2 huyện diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập cháy rừng; 120 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ (đạt 102,6%).

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tiếp tục được kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả; đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho 77.276 lượt cán bộ thuộc các đối tượng 2, 3, 4 và chức sắc, chức việc tôn giáo, vượt kế hoạch đề ra. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo các địa phương tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đủ 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 50,8%, dẫn đầu cả nước. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; chăm lo, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”...

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị như: Chỉ đạo chặt chẽ các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các tiêu chí về “Chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”; chủ động nắm và giải quyết tình hình tư tưởng, không để nảy sinh phức tạp... Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), chỉ đạo chặt chẽ các cấp ủy đề ra chủ trương, biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm; yêu cầu các cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên cam kết không vi phạm các dấu hiệu suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đảng ủy đã xây dựng, bổ sung đầy đủ hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các nhiệm vụ trọng yếu theo Quy định 104-QĐ/QUTƯ ngày 16-2-2017 của Quân ủy Trung ương; kịp thời xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội. 

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đã điểm lại những kết quả nổi bật và những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trong năm 2017.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị


Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Xuân Lịch, ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu để đưa vào nghị quyết, kế hoạch công tác trong thời gian tới. Để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tập trung làm tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018; tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ theo Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X), thực hiện hiệu quả Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”... Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục chỉ đạo tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, trong năm 2018, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức cảnh giác của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu và xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I-2018, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, song song với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị, bảo vệ an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tập trung vào dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.