Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm, tặng quà tại Bệnh viện Bạch Mai

Hà Phong - Ảnh: Anh Tuấn| 19/12/2017 12:59

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chúc mừng lãnh đạo, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nhân dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm những cán bộ, nhân viên, sinh viên, bệnh nhân bị giặc Mỹ ném bom giết hại tại Bệnh viện Bạch Mai cách đây 45 năm. Đêm 21 rạng sáng 22-12-1972, máy bay B-52 của không quân Mỹ đã ném hơn 100 quả bom xuống Bệnh viện Bạch Mai, khiến nhiều bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện hy sinh. Khoa Da liễu và khoa Tai Mũi Họng là những nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Mặc dù vậy, công tác cứu chữa bệnh nhân tại đây vẫn diễn ra tích cực, đóng góp vào thắng lợi chung của quân, dân Thủ đô và cả nước.

Bày tỏ sự cảm phục, xúc động trước ý chí quật cường của các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, Thủ đô và cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước và một lần nữa khẳng định khát khao yêu chuộng hòa bình của người dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Phó Bí thư Thành ủy mong muốn các thế hệ y, bác sĩ của bệnh viện sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm, tặng quà tại Bệnh viện Bạch Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.