Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Người làm báo phải đủ bản lĩnh, giữ vững lập trường chính trị"

Nguyễn Lê| 26/12/2017 15:02

(HNMO) - Sáng nay (26-12), tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước. Về phía TP Hà Nội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Bám sát mục tiêu ổn định chính trị

Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cho biết, năm 2017, báo chí cơ bản đã bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Về cơ bản, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Báo chí đã tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời về các sự kiện và sinh hoạt chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước như: Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN và 22 năm Việt Nam tham gia ASEAN; Hội nghị lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế APEC và các hoạt động trong năm APEC 2017; quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Hoa Kỳ... Báo chí đã thông tin đầy đủ, đúng định hướng về những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm như: Hỗ trợ đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển ở miền Trung, tình hình an ninh trật tự tại Hà Tĩnh, Nghệ An; điểm nóng tranh chấp đất đai ở một số khu vực tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh; tình hình Biển Đông...

Báo chí trong năm qua cũng đã tích cực đấu tranh kiên quyết với các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tích cực cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công tác đổi mới; tích cực đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, trong năm qua, báo chí đã vào cuộc mạnh mẽ đấu tranh chống các thông tin xấu, độc; phản bác các quan điểm sai trái trên môi trường mạng Internet.

Giữ vững bản lĩnh, lập trường

Bên cạnh mặt tích cực, báo chí vẫn tồn tại những khuyết điểm, hạn chế, tập trung vào 10 vấn đề chủ yếu: Thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích; thông tin không đúng sự thật, thiếu nhạy cảm về chính trị; đăng tải quá nhiều thông tin về mặt trái xã hội; chưa thật sự đề cao quy định nghiệp vụ, quy trình biên tập còn thiếu sót; một số trường hợp thông tin còn chậm so với diễn biến thực tế; vi phạm về quảng cáo; vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, bản quyền; tình trạng "đánh hội đồng"; một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động không đúng chức năng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; tình trạng "báo hóa" các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử.

Về nhiệm vụ trong năm 2018, báo chí cần phát huy vai trò trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, tạo ý chí thống nhất, đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình hành động của Chính phủ.

Các cơ quan báo chí khắc phục khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin tích cực trên mạng xã hội và trên môi trường Internet nhằm tạo sự cộng hưởng tốt với thông tin trên báo chí...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định trong năm qua, báo chí đã gặp không ít khó khăn, người làm báo vừa đối mặt với sự cám dỗ, vừa đối mặt với nhiều rủi ro... Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, năm 2017 cũng là năm có nhiều phóng viên bị thu hồi thẻ nhà báo, bị xử lý hình sự, bị bắt quả tang vòi vĩnh doanh nghiệp so với mọi năm. Điều này khiến những người làm báo chân chính rất đau lòng và cũng đặt ra đòi hỏi ngành báo chí - xuất bản phải đấu tranh, không để "con sâu làm rầu nồi canh", không để ảnh hưởng đến hình ảnh của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chất lượng thông tin tốt luôn đem lại nhận thức tốt cho người đọc, người xem. Vì vậy, để xã hội tốt đẹp, yêu cầu đòi hỏi người làm báo phải có thông tin báo chí tốt. Trước những luồng thông tin thiếu kiểm chứng, hay những đối tượng, lực lượng cơ hội cố tình chống phá, xuyên tạc, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu những người làm báo phải đủ bản lĩnh, giữ vững lập trường chính trị, đủ niềm tin để kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bài trừ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Người làm báo phải đủ bản lĩnh, giữ vững lập trường chính trị"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.