Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày và đêm 27-12-1972: Chưa kịp cắt bom, B.52 đã bị hạ

HNM| 27/12/2017 06:54

(HNM) - Ban ngày: 104 chiếc máy bay chiến thuật của không quân và hải quân Mỹ đánh phá Mễ Trì, Văn Điển, Đông Anh (Hà Nội), Thường Tín, Đan Phượng, Hoài Đức (Hà Tây), Đồ Sơn, cầu Thượng Lý (Hải Phòng).

(HNM) - Ban ngày: 104 chiếc máy bay chiến thuật của không quân và hải quân Mỹ đánh phá Mễ Trì, Văn Điển, Đông Anh (Hà Nội), Thường Tín, Đan Phượng, Hoài Đức (Hà Tây), Đồ Sơn, cầu Thượng Lý (Hải Phòng).

Ban đêm: 54 lần chiếc B.52 đánh phá Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội) và Đồng Mỏ (Lạng Sơn), 72 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh xen kẽ ở Hà Nội, Vĩnh Phú, Yên Bái, Hà Bắc, Quảng Yên, Hải Phòng.

23h, Tiểu đoàn 72 bắn rơi 1 chiếc B.52 xuống đường Hoàng Hoa Thám - Hà Nội. Đây là chiếc B.52 duy nhất chưa kịp cắt bom trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972 đã bị hạ. Phi công Phạm Tuân dùng Mig21 xuất phát từ sân bay lên vùng trời Sơn La phát hiện và tiêu diệt.

Ngày và đêm 27-12, ta bắn rơi 14 máy bay, trong đó có 5 chiếc B.52, 4 chiếc F4, 2 chiếc A7, 1 chiếc A6...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày và đêm 27-12-1972: Chưa kịp cắt bom, B.52 đã bị hạ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.