Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng bộ quận Đống Đa cần lãnh đạo, chỉ đạo tạo ra môi trường đoàn kết, thống nhất

Thành Tâm| 27/12/2017 11:10

(HNMO) - Sáng 27-12, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ lãnh đạo quản lý quận Đống Đa năm 2017.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm và các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của tập thể và từng cá nhân.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung đánh giá cao việc kiểm điểm sâu của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, nêu được các giải pháp khắc phục tồn tại mà Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo; xác định rõ các phương thức cách làm, đổi mới công tác quản lý, lãnh đạo. Đồng chí Nguyễn Đức Chung cho rằng, quận Đống Đa là quận lớn của Hà Nội, có hơn 28.000 đảng viên. Năm 2017, Quận ủy đã thực hiện tốt các mặt công tác theo tinh thần “5 rõ”, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo bám sát chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được bảo đảm, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Đảng bộ quận đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm chung của Quận ủy Đống Đa cũng nêu rõ một số tồn tại hạn chế như: Công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng chưa được giải quyết triệt để; phòng chống dịch bệnh chưa chủ động; còn một số cán bộ chưa tâm huyết, nhiệt tình, để xảy ra sai phạm; quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa đồng bộ…

Từ những đánh giá trên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị, hội nghị tiếp tục đánh giá kỹ các tồn tại, đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể. Đồng chí Nguyễn Đức Chung lưu ý, năm qua, từ việc có cán bộ chủ chốt đã bị kỷ luật, Quận ủy cần chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công việc và cuộc sống hằng ngày cần tạo ra môi trường đoàn kết, thống nhất; cán bộ đứng đầu phải nêu gương…

Nêu lại vụ việc đáng tiếc ở UBND phường Văn Miếu giải quyết thủ tục khai tử chậm khiến nhân dân bức xúc, đồng chí Nguyễn Đức Chung yêu cầu, Đảng bộ quận thường xuyên chăm lo kỷ luật, kỷ cương, đạo đức, trách nhiệm, trong đó cán bộ, đảng viên phải đi đầu; nâng cao chất lượng xây dựng Đảng từ sinh hoạt chi bộ. Để đưa quận Đống Đa ngày càng phát triển bền vững, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, thời gian tới, quận cần chú trọng nâng cao hàm lượng tri thức trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy khởi nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ quận Đống Đa cần lãnh đạo, chỉ đạo tạo ra môi trường đoàn kết, thống nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.