Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn kết, đổi mới, hợp tác, phát triển bền vững

Ngọc Quỳnh Ảnh: Ạnh Tuấn| 29/12/2017 13:40

(HNMO) - Ngày 29-12, Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các đồng chí: Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Doãn Toản, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Báo cáo tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã thành phố cho biết, trong 5 năm qua, phong trào kinh tế tập thể nói chung và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố nói riêng đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam… góp phần củng cố, đổi mới và phát triển vững chắc phong trào kinh tế tập thể của thành phố. Hiện trên địa bàn thành phố có 1.717 hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân. Liên minh Hợp tác xã thành phố đã tư vấn hỗ trợ thành lập mới 184 hợp tác xã; hỗ trợ, củng cố 213 hợp tác xã tại 213 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 18 huyện, thị xã của thành phố. Các hợp tác xã thu hút, giải quyết việc làm cho 1,5 triệu thành viên, người lao động, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 5.215 thành viên...


Tuy nhiên, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố vẫn gặp khó khăn do địa bàn rộng, số lượng đơn vị thành viên đông, các lĩnh vực hoạt động của đơn vị đa dạng, phong phú nên việc hỗ trợ còn hạn chế. Việc phối hợp với các quận, huyện, thị xã để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, yếu kém chưa như mong muốn…

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tặng bức trướng cho Liên minh HTX TP.


Khắc phục hạn chế trên, nhiệm kỳ 2017-2022, Liên minh Hợp tác xã thành phố sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2022 đạt từ 80 đến 90% hợp tác xã thuộc diện tốt và khá, không có hợp tác xã yếu kém, tồn tại hình thức. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của khu vực hợp tác xã đạt từ 7 đến 7,5%/năm. Hằng năm phát triển thành lập mới từ 30 đến 50 hợp tác xã. Đến năm 2022 có từ 10 đến 12 liên hiệp hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững...

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn biểu dương những kết quả quan trọng mà khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế của kinh tế tập thể, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô...

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Liên minh Hợp tác xã thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần các nghị quyết của Đảng về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Hợp tác xã năm 2012, vai trò tích cực của hợp tác xã kiểu mới để nâng cao hiệu quả sản xuất của hộ sản xuất, kinh doanh cá thể và giải quyết đầu ra cho sản phẩm của thành viên hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã thành phố cần đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động, phát huy tích cực và hiệu quả hơn vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể của thành phố; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các quận, huyện, thị xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể; tăng cường tham mưu với thành phố tổ chức các chương trình, đề án triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.

Liên minh HTX TP ra mắt BCH khóa mới


Ngay sau Đại hội này, Liên minh Hợp tác xã thành phố cần sớm xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát đánh giá lại các cơ chế, chính sách mà thành phố đã ban hành trong các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã. Đồng thời, phát hiện, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã, điều chỉnh chính sách còn bất cập với thực tiễn Thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành cần chủ động làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế hợp tác xã trên địa bàn thành phố phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội, chính trị Thủ đô.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã tặng bức trướng với niềm tin sâu sắc, chúc Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội: Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững.

Đại hội đã bầu 65 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 và đồng chí Lê Văn Thư, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm được bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn kết, đổi mới, hợp tác, phát triển bền vững

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.