Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và nắm chắc tình hình địa bàn

Hiền Phương| 04/01/2018 13:01

(HNMO) - Ngày 4-1, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội tổng kết công tác năm 2017.


Năm 2017, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên để xây dựng chương trình phối hợp thiết thực, hiệu quả. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức cho các đơn vị cùng địa phương tu sửa 32km đường giao thông nông thôn, nạo vét 90km kênh mương nội đồng, đóng góp 312 triệu đồng và hơn 40.000 ngày công.

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức 2 chuyến xe đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, tặng quà 100 công nhân lao động; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 26.000 người nghèo; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức 30 lớp tập huấn, tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với các tổ chức chính trị - xã hội còn thể hiện ở việc thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, trong năm 2018, công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội cần chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố để cụ thể hóa từng nội dung công việc. Trong đó chú trọng vào 3 lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; nắm chắc tình hình nhân dân để tham mưu trúng, đúng nhằm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và nắm chắc tình hình địa bàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.