Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

TTXVN| 11/01/2018 07:09

(HNM) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 10-1.


Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng cơ bản, hệ thống, hiện đại, thực tiễn, kịp thời bổ sung nội dung mới về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2018, Học viện cần chủ động xây dựng nội dung chương trình, lựa chọn giảng viên và chuẩn bị điều kiện để tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp chiến lược khóa XIII và các khóa tiếp theo của Đảng; các lớp bồi dưỡng dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện cần tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Học viện trung tâm và các đơn vị trực thuộc, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Năm 2017, Học viện đã tổ chức 70 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 3.222 học viên; 91 lớp cao cấp lý luận chính trị không tập trung với 8.190 học viên; 8 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị với 1.148 học viên; 26 lớp bồi dưỡng chức danh; 5 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và 1 lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.