Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tổng duyệt hoạt động của Hội nghị APPF-26

TTXVN| 17/01/2018 07:15

(HNM) - Chiều 16-1, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF) nhiệm kỳ 2017-2018 Nguyễn Thị Kim Ngân đã tổng duyệt hoạt động Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn (APPF-26), được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 đến 21-1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thường niên lần thứ 26 Diễn dàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


Sau khi tổng duyệt Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc và các phiên họp trong chương trình nghị sự của APPF-26 đã được hoàn thành. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các tiểu ban phối hợp chặt chẽ, thống nhất; rà soát lại tất cả các khâu chuẩn bị, rút kinh nghiệm trong xử lý tình huống. Các khâu về nội dung, lễ tân, hậu cần, tuyên truyền… phải được tiến hành chu đáo, kịp thời, bảo đảm các hoạt động của Hội nghị diễn ra thành công.

Hội nghị APPF-26 sẽ đón Đoàn đại biểu Nghị viện 22 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham dự với khoảng 330 đại biểu. Trong đó có 8 đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội, 9 đoàn cấp Phó Chủ tịch Quốc hội. Việc tổ chức thành công hội nghị là sự đóng góp cụ thể, thực chất của Quốc hội Việt Nam đối với sự phát triển chung của ngoại giao nghị viện, tham gia định hướng phát triển của các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế trong bối cảnh mới; đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của APPF, trở thành một đối tác của APEC, thúc đẩy hợp tác khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trên lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế - thương mại và hợp tác phát triển.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tổng duyệt hoạt động của Hội nghị APPF-26

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.