Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2

Tiến Thành| 22/01/2018 17:20

(HNMO) – Chiều 22-1, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã tổ chức sơ kết 1 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và công bố thư khen Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2 của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2 nhận Thư khen của Bí thư Thành ủy.


Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã công bố Thư khen Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2 (phụ trách địa bàn quận Ba Đình và Đống Đa) của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Trong thư nêu rõ: Vào khoảng 17h50 ngày 9-1 đã xảy ra vụ cháy nhà 3 tầng tại địa chỉ số 30, ngõ 14 Hồ Đắc Di (phường Nam Đồng, quận Đống Đa). Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2 đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, hiệp đồng chặt chẽ triển khai chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Với tinh thần dũng cảm, quyết tâm cao, lực lượng chữa cháy đã lần lượt giải cứu an toàn được toàn bộ 4 người bị mắc kẹt và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2 cũng đã kịp thời xử lý, dập tắt thành công hai vụ cháy tại 223 Khâm Thiên và ngách 25/7, ngõ 562 đường Láng, không để cháy lan và thiệt hại về người, tài sản.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần sẵn sàng chiến đấu, trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng đề nghị, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố tăng cường công tác phòng ngừa, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ quan, trường học, tổ chức, hộ gia đình và người dân, phát huy hiệu quả lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; phát huy tinh thần dũng cảm, nâng cao tính chuyên nghiệp, kịp thời chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố...

Theo Đại tá Lê Văn Hiến, Trưởng phòng Tham mưu (Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội), trong tháng 1-2018 thành phố xảy ra 68 vụ cháy khiến 1 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 12,5 tỷ đồng. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố đã tiến hành kiểm tra 3.055 lượt đơn vị, cơ sở, phát hiện và yêu cầu khắc phục 7.699 tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy, xử phạt vi phạm hành chính 198 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền hơn 285 triệu đồng.

Ngoài ra, trong tháng, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố cũng đã đôn đốc các chủ đầu tư khắc phục tồn tại các công trình chung cư cao tầng vi phạm, tiến hành kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh karaoke, khí hóa lỏng, xăng dầu,… Đồng thời, lực lượng đã xây dựng và thực hiện các kế hoạch chuyên đề phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô và Tết Nguyên đán 2018, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, nơi diễn ra các hoạt động đón Tết, vui Xuân trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.