Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội triển khai kế hoạch công tác năm 2018

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 25/01/2018 15:31

(HNMO) - Chiều 25-1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì hội nghị.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.


Dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai.


Năm 2017, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác: Xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… Trong đó, chất lượng việc tổ chức lấy ý kiến của chuyên gia các ngành có liên quan với các dự án luật, nghị quyết ngày càng được nâng cao, giúp đại biểu Quốc hội có thêm thông tin, phục vụ cho việc thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ ba và thứ tư của Quốc hội. Nhiều đại biểu trong đoàn đã sử dụng cơ chế thuê chuyên gia, góp phần nâng cao chất lượng cho hoạt động xây dựng pháp luật.

Công tác giám sát, khảo sát được Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố lựa chọn trúng vấn đề, triển khai thực hiện đúng thời gian, chất lượng bảo đảm, nội dung chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hiệu quả và kịp thời báo cáo kết quả gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND thành phố và các cơ quan liên quan. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ, tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc theo nhóm vấn đề, theo lĩnh vực… của đoàn và cá nhân đại biểu Quốc hội thành phố đáp ứng yêu cầu đề ra…

Thẳng thắn chỉ ra 3 hạn chế và 2 nguyên nhân, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Đáng chú ý, Đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, dự kiến tổ chức tiếp xúc cử tri theo 3 chuyên đề ở 3 lĩnh vực, gồm tư pháp, y tế và kinh tế (công thương và nông nghiệp). Đoàn dự kiến tổ chức 2 đoàn giám sát chuyên đề tập trung vào thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng mạng lưới chợ đầu mối nông sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2017; việc thực hiện pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2018. Đoàn cũng sẽ phối hợp với chính quyền thành phố tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; tổ chức hội thảo “Thực hiện Luật Thủ đô: Kết quả và những vấn đề đặt ra”…

Phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của từng đại biểu


Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khẳng định, những kết quả của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trong năm qua đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của Quốc hội; đồng thời góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Thủ đô Hà Nội, nhất là thông qua việc đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật. Từng đại biểu Quốc hội trong năm qua, đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn, được dư luận cán bộ và nhân dân đánh giá cao.

Nhất trí với dự kiến kế hoạch công tác năm 2018, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, từng thành viên trong Đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ công tác; đóng góp hiệu quả vào các hoạt động chung của Đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu nhân dân; khẳng định vai trò, vị trí của Đoàn trong các hoạt động của Quốc hội và trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lập pháp của Quốc hội, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, từng đại biểu nêu cao ý thức trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật, để mỗi luật được ban hành có thể đi ngay vào cuộc sống, không xảy ra mâu thuẫn với luật khác. Các đại biểu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động trao đổi thường xuyên để phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động của mình. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng lưu ý, trong năm nay, Đoàn sẽ chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho các đại biểu, trong đó sẽ mời các chuyên gia đầu ngành trao đổi về những vấn đề mà Quốc hội và người dân quan tâm.


Nguyên Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Chu Sơn Hà nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.


Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hai nguyên Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội là các đồng chí Chu Sơn Hà và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội triển khai kế hoạch công tác năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.