Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quan tâm thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc

Tuấn Việt| 26/01/2018 14:14

(HNMO) - Sáng 26-1, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đã làm việc với Ban Dân tộc thành phố khảo sát việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố.


Báo cáo với đoàn khảo sát, Phó Trưởng Ban Dân tộc thành phố Nguyễn Ánh Dương cho biết, nhờ chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi thuộc thành phố ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện. Trong đó, thành phố đã rất chú trọng, quan tâm tới các chính sách về y tế, văn hóa xã hội, giáo dục, thông tin truyền thông…

Đến nay, Hà Nội đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hơn 4,8 tỷ đồng, hỗ trợ học sinh gần 1,3 tỷ đồng. Đặc biệt, thành phố rất quan tâm về chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Thành phố đã bố trí hơn 2.000 tỷ đồng cho 224 dự án thuộc 7 lĩnh vực như y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt, văn hóa, giáo dục, giao thông cho vùng đồng bào dân tộc...

Dù vậy, công tác dân tộc còn rất nhiều khó khăn, việc nắm bắt các dữ liệu về công tác dân tộc từ cấp huyện đến cấp xã còn chưa chính xác, dẫn đến công tác tham mưu còn chưa sát, chưa hiệu quả. Việc đầu tư thực hiện các chương trình, dự án còn dàn trải, công tác triển khai thi công kéo dài, nhất là các dự án về giao thông, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn hình thức, chưa thực chất…

Kết luận buổi khảo sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Trần Thế Cương chia sẻ với những khó khăn của Ban Dân tộc thành phố trong quá trình thực hiện các chính sách dân tộc. Bởi hiện nay, người dân tộc phân bố rộng khắp trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung đông nhất tại 14 xã, thuộc các huyện: Mỹ Đức, Ba Vì, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc còn nhiều đầu mối và chồng chéo giữa các sở, ngành.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị, Ban Dân tộc thành phố tiếp tục kiến nghị, đề xuất, tham mưu với UBND thành phố những chính sách mới và triển khai thực hiện các chính sách đã ban hành kịp thời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và làm tốt vai trò đơn vị thường trực, cầu nối giữa các lực lượng, đơn vị để tập hợp nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc.

Ban Dân tộc chú trọng tham mưu, xây dựng các đề án phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; khảo sát, tổ chức quản lý người nước ngoài nhập cư; tiếp tục làm tốt hơn nữa hoạt động tuyên dương các mô hình già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

* Trước đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã khảo sát tình hình triển khai thực hiện chế độ, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì; thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách và 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em dân tộc thiểu số tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan tâm thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.