Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt đại diện hội viên CLB Thăng Long

Minh Huệ - Ảnh: Viết Thành| 30/01/2018 09:25

(HNMO) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018, sáng 30-1, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại diện hội viên CLB Thăng Long...

Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gặp đại diện hội viên CLB Thăng Long. Ảnh: Viết Thành


Cùng dự có các đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm CLB Thăng Long Vũ Oanh; Phó Chủ nhiệm CLB Thăng Long Dương Ngọc Sơn cùng nhiều hội viên CLB Thăng Long...

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thông tin những kết quả nổi bật của thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2017...

Năm 2017 là năm thứ hai thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố với nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp nên thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017.

Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành


Trên 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đều hoàn thành, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,3%; tổng thu ngân sách nhà nước vượt 2,8% dự toán; khách du lịch đạt 23,8 triệu lượt người, trong đó khách quốc tế là 4,95 triệu lượt, tăng 23% so với năm 2016.

Thành phố đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, thu hút 181.000 tỷ đồng từ các dự án ngoài ngân sách (tăng 28% so với năm 2016), vốn FDI đạt 3,44 tỷ USD, vốn đầu tư xã hội tăng 10,5%. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường bảo đảm trật tự, văn minh đô thị; xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch…

Năm qua, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển con người, với nhiều thành tích trong văn hóa, giáo dục, y tế và thể thao; các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện có hiệu quả, chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được cải thiện…

Năm 2018, thành phố chọn chủ đề của năm là "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Bởi vậy, thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đề án thí điểm xây dựng chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn; tổ chức rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra, gắn với đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô để tiếp tục có giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ nhiệm CLB Thăng Long Dương Ngọc Sơn cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Sống khỏe, sống có ích”, 40 năm qua, nhất là những năm gần đây, các hội viên của CLB Thăng Long đã có nhiều ý kiến đóng góp tích cực gửi đến Đảng, Nhà nước và Đảng bộ thành phố Hà Nội, đặc biệt là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội…

Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành


Các hội viên CLB Thăng Long còn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời nêu lên những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, một số hạn chế, tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới, như phòng, chống cháy nổ, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các hội viên CLB Thăng Long và cảm ơn sự đóng góp này với sự nghiệp phát triển của Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi lời chúc sức khỏe, thành công nhân dịp năm mới tới các hội viên CLB Thăng Long, mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để Đảng bộ thành phố làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy bày tỏ sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2018 và các năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt đại diện hội viên CLB Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.