Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà, chúc Tết công nhân lao động tại Hà Nội

Khánh Thu| 02/02/2018 19:44

(HNMO) – Chiều 2-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến, đại diện các sở, ngành, của thành phố.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm hỏi ân cần, chúc tất cả cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội bước sang năm mới an khang, hạnh phúc, tích cực xây dựng Thủ đô xanh – sạch – đẹp, xứng đáng là thành phố đáng sống. Biểu dương những nỗ lực đóng góp của công nhân lao động trực tiếp làm sạch cho thành phố, đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định luôn tự hào về Thủ đô văn minh, hòa bình, được bạn bè quốc tế khen ngợi.

Nhấn mạnh việc bảo đảm đời sống, việc làm của gần 5.000 người lao động trong công ty là không dễ dàng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cảm ơn sự chăm lo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn TP Hà Nội tới đời sống của công nhân lao động nói chung và công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội nói riêng, nhất là việc trợ cấp kịp thời cho người lao động gặp khó khăn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, thành phố cần nghiên cứu, áp dụng quy trình xử lý rác thải hiện đại, tiên tiến của các quốc gia phát triển, góp phần giúp công nhân giảm bớt công việc nặng nhọc... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà, chúc Tết công nhân lao động tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.