Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết tại quận Hà Đông

Minh Huệ - Ảnh: Viết Thành| 08/02/2018 17:15

(HNMO) - Chiều nay (8-2), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hà Đông; tập thể cán bộ, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hà Đông...

Cùng đi với đồng chí Bí thư Thành ủy có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý…


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc tết Công an quận Hà Đông.


Báo cáo với Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, năm 2017, Công an quận đã chủ động triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), từ đó bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, 45 lượt sự kiện chính trị trên địa bàn quận; ngăn chặn có hiệu quả 7/10 lượt các đối tượng kêu gọi, kích động tham gia tập trung đông người biểu tình trái luật tại Thủ đô, tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lợi dụng khiếu kiện chây ỳ, khiếu kiện đông người, phát tán tài liệu có nội dung chính trị xấu.

Đặc biệt, lực lượng Công an quận đã chủ động phối hợp với các lực lượng đảm bảo ANTT tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng, Nhà nước: Năm 2017, đã vận động 309 lượt công dân khiếu kiện trở về địa phương để được giải quyết theo quy định pháp luật; đảm bảo ANTT khi các lực lượng cưỡng chế 430 đoàn với hơn 10.240 lượt người khiếu kiện không đúng nơi quy định về trụ sở tiếp công dân trung ương…

Năm 2017, trên địa bàn quận phát hiện 166 vụ phạm pháp hình sự (giảm 1,9% so với năm 2016), trong đó không xảy ra trọng án; Công an quận đã điều tra khám phá 129 vụ phạm pháp hình sự, bắt 191 đối tượng. Trong năm qua, Công an quận đã phát hiện 168 vụ việc vi phạm về kinh tế, khám phá, xử lý tăng gần gấp 2 lần so với năm 2016…

Với những kết quả đạt được trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, năm 2017, Công an quận Hà Đông được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”.

Theo Đại tá Vương Tiến Dũng, năm 2018, Công an quận Hà Đông phát động trong toàn lực lượng Công an quận phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động: “Cán bộ chiến sỹ Công an Hà Đông chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính đến hôm nay, Công an quận đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác trong đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn quận và thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả của cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hà Đông đã đạt được trong năm qua. Bí thư Thành ủy cho rằng, những kết quả đó đã góp phần tích cực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017, từ đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm qua.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, do đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hà Đông cần thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an thành phố trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Năm 2018, khối lượng công việc thành phố giao cho quận, cho các phường trên địa bàn Hà Đông là rất lớn, bởi vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an quận cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động để hoàn thành tốt công việc được giao. Cán bộ, chiến sỹ Công an các phường trên địa bàn quận cần chủ động, gần gũi, sâu sát hơn nữa với nhân dân, từ đó nắm bắt được tâm tư, tình cảm của nhân dân, chủ động giải quyết không để nảy sinh các vấn đề phức tạp…

Theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, giáo dục chính trị tư tưởng, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử trong cán bộ, chiến sỹ, thực hiện cuộc vân động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, các cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hà Đông cần thực hiện tốt quy tắc ứng xử của thành phố trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc tết bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.


* Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện đã báo cáo với Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kết quả hoạt động của Bệnh viện trong năm 2017. Theo đó, Bệnh viện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. So sánh với năm 2016: khám bệnh tăng 117%, bệnh nhân nội trú tăng 118%, bệnh nhân ngoại trú tăng 127%, tổng phẫu thuật tăng 112%. Năm qua, Bệnh viện đã điều trị và cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng, hiểm nghèo như sốc đa chấn thương, sốc mất máu, sốc nhiễm trùng có suy đa tạng; triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu; triển khai nhiều kỹ thuật mới…

Bên cạnh đó, bệnh viện không ngừng cải tiến chất lượng theo 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải vui mừng và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, y bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã đạt được trong năm 2017. Những kết quả đó góp phần tích cực cùng ngành Y tế Thủ đô nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh của nhân dân; góp phần cùng thành phố phấn đấu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, văn minh, bởi một trong những tiêu chí quan trọng hướng đến là công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy cho rằng, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và các bệnh viện phải chịu sức ép ngày càng lớn trong công tác khám, chữa bệnh. Do đó, việc nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh là rất cần thiết. Bệnh viện cần tăng cường hơn việc áp dụng công nghệ cao, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, cùng với đó là không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ y, bác sỹ nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tế. Bệnh viện cần tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, tích cực áp dụng các mô hình xã hội hóa, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, thời gian tới, bệnh viện cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị để chủ động trong triển khai thực hiện Dự án nâng cấp bệnh viện bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 hiệu quả.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc tết ông Đặng San, lão thành cách mạng tại quận Hà Đông.


* Chiều cùng ngày, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà ông Đặng San - lão thành cách mạng (ở phường Nguyễn Trãi); ông Vũ Đình Trường, thương binh hạng 2/4 (ở tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Trãi); gia đình bà Đỗ Thị Soa - gia đình chính sách (ở tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Trãi).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết tại quận Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.