Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt tay ngay vào công việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 21/02/2018 12:35

(HNMO) - Sáng 21-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Ban Nội chính Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.


Cùng dự chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố...


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc tết các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND TP Hà Nội.


Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác của các cơ quan HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Thủ đô trong năm 2017. Năm 2018 là năm bản lề kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020, kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội về “việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”, thành phố tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII)...

Nhấn mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo sẽ thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, bắt tay ngay vào công việc, giành kết quả to lớn hơn, tạo đà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2015-2020. Đồng chí Hoàng Trung Hải chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ba cơ quan và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội.


* Thăm, chúc Tết Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong năm qua đã phát huy vai trò, vị trí, cùng với các tổ chức thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động; thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội; làm tốt công tác chăm sóc đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội để người người, nhà nhà đều có Tết.

Đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn và tin tưởng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cấp sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, phản biện xã hội, phát huy hơn nữa dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân. MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố quan tâm, góp phần thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”; đồng thời gương mẫu, đi đầu thực hiện các quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính Thành ủy.


* Thăm, chúc Tết Ban Nội chính Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả công tác năm 2017 của hai cơ quan. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hai cơ quan dù số lượng không đông, nhưng đã năng động, sáng tạo, hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng ngày càng cao. Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, tham mưu hiệu quả, kịp thời cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát. Trong đó có những việc mới, việc khó như rà soát, kiểm tra lại toàn bộ kết quả công tác thanh tra, chỉ ra những kết luận thanh tra còn tồn đọng, chuyển cơ quan điều tra một số vụ việc...


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.


Chúc cán bộ, công chức, viên chức hai ban Đảng Thành ủy một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn, các tập thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, xây dựng môi trường làm việc cởi mở, năng động, sáng tạo, phối hợp nhuần nhuyễn trong công tác, ngày càng nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố.

“Như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi chỉ mong mỗi nơi, mỗi đồng chí chọn ra một, hai vấn đề trọng tâm, trọng điểm và tập trung làm thật tốt, tạo chuyển động thật sự. Làm được như vậy, chúng ta sẽ góp phần tạo chuyển biến chung cho cơ quan, cho Thủ đô và cả nước” - đồng chí Hoàng Trung Hải nói.

Tiếp thu ý kiến của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các ban Đảng Thành ủy đều khẳng định quyết tâm chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bắt tay ngay vào triển khai các công việc, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tay ngay vào công việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.