Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị xã Sơn Tây: Trồng 30.000 cây xanh trong năm 2018

Ánh Dương - Ảnh: Anh Tuấn| 23/02/2018 10:26

(HNMO) - Ngày 23-2, tại Khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây đã phát động Tết trồng cây

Các đại biểu cùng tham gia trồng cây


Nhằm giữ gìn di tích lịch sử, văn hóa Văn Miếu, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, phủ xanh đồi trọc và nâng cao độ che phủ rừng, UBND thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trồng 30.000 cây xanh các loại, chia làm 2 đợt: Vụ xuân (từ tháng 2 đến hết tháng 5-2018) và vụ thu (từ đầu tháng 8 đến 15-10-2018).

Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất được triển khai đồng loạt ở toàn bộ các xã, phường trên địa bàn thị xã. Nhiều xã, phường trồng từ 1.000 đến 2.000 cây, như: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông, Phú Thịnh, Trung Hưng, Xuân Khanh, Trung Sơn Trầm. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã cũng trồng từ 300 đến 2.000 cây xanh các loại.

UBND thị xã Sơn Tây cũng yêu cầu lãnh đạo UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động lựa chọn những nơi có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, có tác dụng bảo vệ môi trường để tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây, bảo đảm trồng cây nào, sống cây đó...

Đánh giá, ghi nhận công tác chuẩn bị, phát động và thực hiện Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018 của chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh: "Thời gian tới, thị xã Sơn Tây cần phát động rộng khắp để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quan tâm hơn đến việc trồng cây xanh, nơi nào có đất trống, có điều kiện thì tổ chức trồng cây ngay, vừa để có bóng mát, vừa có lợi ích về kinh tế. Trồng cây phải đi đôi với chăm sóc tốt. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thế hệ trẻ, các em học sinh hiểu được ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích của việc trồng cây xanh"...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây: Trồng 30.000 cây xanh trong năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.