Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND thành phố thông báo tình hình phát triển của Thủ đô đến sĩ quan công an hưu trí

Thành Tâm| 23/02/2018 12:11

(HNMO) - Sáng 23-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dự buổi gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất, tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai chương trình năm 2018 của Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí Công an thành phố.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc gặp mặt


Thời gian qua, các hội viên Câu lại bộ sĩ quan hưu trí Công an thành phố luôn tham gia nhiệt tình, thể hiện trách nhiệm trong các hoạt động của địa phương nơi cư trú, là nòng cốt của phong trào giữ gìn an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Các sĩ quan công an hưu trí luôn giữ vững phẩm chất, là những đảng viên gương mẫu, được các cấp chính quyền tín nhiệm. Câu lạc bộ tổ chức và duy trì tốt hoạt động với nhiều hình thức sinh hoạt sôi nổi, thiết thực.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí Công an thành phố, chúc các thành viên dồi dào sức khỏe và thành công, đồng thời thông báo tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội đã đạt được trong năm qua.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội đã đạt được những thành tựu toàn diện, đạt 20/20 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt mức. Công tác an sinh xã hội được thành phố đặc biệt quan tâm với việc xây dựng hơn 8.200 ngôi nhà cho các đối tượng chính sách, người có công; chi 1.800 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo thông qua các hình thức dạy nghề, xây sửa nhà ở, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi; đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,69%. Công tác giáo dục, y tế, thể thao... được chăm lo đầu tư...

Về một số nhiệm vụ năm 2018 và thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội tiếp tục chú trọng đầu tư công theo hướng tránh dàn trải, nâng hiệu quả. Thành phố đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua việc xây dựng các tuyến đường huyết mạch, xây mới 42 cầu vượt, sửa chữa 11 cầu yếu... Về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thành phố đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các trung tâm khoa học lớn của thế giới, tiếp nhận các công nghệ hiện đại như tầm soát ung thư, giải mã gen...

Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đến việc giải quyết vấn đề môi trường, hiện đã xử lý ô nhiễm tại 83/124 hồ; triển khai 31 dự án nước sạch nông thôn, hiện đã có gần 50% số dân ngoại thành tiếp cận được nước sạch tiêu chuẩn đô thị. Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của đời sống xã hội...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND thành phố thông báo tình hình phát triển của Thủ đô đến sĩ quan công an hưu trí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.