Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phong trào thi đua yêu nước đưa TP Hồ Chí Minh tăng trưởng đều qua từng năm

Nguyễn Lê| 05/03/2018 16:28

(HNMO) - Chiều 5-3, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba cho các nguyên lãnh đạo thành phố.


Đến dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Về phía TP Hồ Chí Minh, dự Hội nghị có các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.

Với chủ đề thi đua năm 2017 “Đổi mới nhanh - hiệu quả cao - phát triển mạnh”, phong trào thi đua yêu nước tại TP Hồ Chí Minh có 100% cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Qua đó, thành phố đã đạt được kết quả nổi bật trong một số lĩnh vực năm 2017. Có thể so sánh kết quả 3 năm (2015 - 2017) từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X, như sau: Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2015 đạt 957.358 tỷ đồng, tăng 7,72% so với cùng kỳ; năm 2016 đạt 1.023.926 tỷ đồng, tăng 8,05% so với cùng kỳ; năm 2017 đạt 1.060.618 tỷ đồng, tăng 8,25% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2015 đạt 284.205 tỷ đồng, đạt 106,93% dự toán, tăng 11,4% so cùng kỳ; năm 2016 đạt 307.336 tỷ đồng, đạt 103,03% dự toán, tăng 12,43% so cùng kỳ; năm 2017 đạt 348.190 tỷ đồng, đạt 100,09% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2015 đạt 285,16 ngàn tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ; năm 2016 đạt 310,5 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ; năm 2017 đạt 365,7 ngàn tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thành phố luôn đi đầu trong các phong trào thi đua do Trung ương phát động. Trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay, thành phố đã có 54/56 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3/5 huyện đạt huyện nông thôn mới, là địa phương dẫn đầu cả nước giai đoạn 1 trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến nay, tổng số hộ nghèo của thành phố còn 25.461 hộ (chiếm tỷ lệ 1,28%), hộ cận nghèo còn lại 38.116 (chiếm tỷ lệ 1,91%). Nhiều phong trào thi đua khởi nguồn từ thành phố là những phong trào thi đua tiêu biểu, có sự lan tỏa rộng lớn ra các tỉnh, thành phố trong cả nước như: “Xóa đói giảm nghèo”, “Nhà tình nghĩa, nhà tình thương”, “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Thanh niên tình nguyện”...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, thành phố sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; tập trung triển khai thực hiện đề án “Thành phố thông minh”; nội dung và chủ đề thi đua bám sát việc triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, gắn với việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và hưởng ứng các phong trào thi đua để phong trào đi vào thực chất, hiệu quả; tuyên dương, khen thưởng kịp thời, công tâm, khách quan, đúng quy định của pháp luật, tránh hình thức, chạy thành tích, chạy khen thưởng...

Dịp này, đại diện các đơn vị cụm, khối thi đua thuộc TP Hồ Chí Minh đã ký giao ước thi đua năm 2018. Nội dung giao ước tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2018, với khẩu hiệu “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, gắn với thực hiện 7 chương trình đột phá. Đặc biệt, giao ước thi đua xác định, tập trung triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững qua việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị TP Hồ Chí Minh phấn đấu đạt các thành tích xuất sắc hơn, nhất là phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, tập hợp đông đảo người dân, doanh nghiệp hưởng ứng. Đặc biệt, thành phố cần triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh với quyết tâm chính trị cao nhất.

“Trong các phong trào, cần phát hiện, tạo sự lan tỏa đối với các tấm gương bình dị mà cao cả; các cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua, tạo động lực, nỗ lực, sự đồng thuận của người dân thành phố”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba cho nguyên lãnh đạo thành phố, gồm các ông, bà: Lê Hoàng Quân (nguyên Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh); Hứa Ngọc Thuận, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố); Huỳnh Thành Lập (nguyên Trưởng đoàn ĐBQH thành phố); trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cũng tại Hội nghị, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng cho 14 tập thể thuộc TP Hồ Chí Minh đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2017.

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định tặng Cờ Thi đua năm 2017 cho 29 tập thể; tặng Bằng khen cho 104 tập thể trên địa bàn vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc thành phố...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào thi đua yêu nước đưa TP Hồ Chí Minh tăng trưởng đều qua từng năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.