Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấy ý kiến vào hai dự thảo luật

Hiền Thu| 06/03/2018 14:39

(HNMO) - Ngày 6-3, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Luật An ninh mạng (dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV).


Luật Quốc phòng (sửa đổi) gồm 7 chương, 42 điều, quy định nguyên tắc, chính sách; hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 51 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và nguyên tắc, nội dung, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Góp ý vào dự thảo, các đại biểu cho rằng, những nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) đã được quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn. Nội dung vừa khái quát, cập nhật được sự phát triển của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, vừa quy định rõ trách nhiệm của Trung ương và địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Các thuật ngữ như “Tiềm lực quốc phòng”, “quân sự", “chiến tranh Nhân dân”, “Thế trận quốc phòng toàn dân”, “chiến tranh thông tin”… cũng được giải thích rõ hơn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và dễ áp dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị bổ sung vào Luật Quốc phòng (sửa đổi) nội dung xây dựng, hoàn thiện lý luận về khu vực phòng thủ, đồng thời chú trọng công tác đối ngoại quốc phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Về dự thảo Luật An ninh mạng, nhiều ý kiến khẳng định, trước tình hình an ninh mạng phức tạp như hiện nay, việc ra đời của luật này là rất cần thiết và kịp thời. Tuy nhiên, đến nay, Quốc hội đã ban hành các luật: Luật Công nghệ thông tin; Luật Cơ yếu, Luật Viễn thông, Luật An toàn thông tin mạng; Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh quốc gia… nên ban soạn thảo cần nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để tránh trùng lắp các quy định đã có trong nội dung các văn bản pháp luật hiện hành.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai ghi nhận, 13 ý kiến đóng góp tại hội nghị đều tập trung vào các nội dung lớn còn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Qua thảo luận cho thấy sự đồng tình, thống nhất cao đối với nội dung sửa đổi của dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi), đặc biệt là đã kế thừa những nội dung còn phù hợp của Luật Quốc phòng cũ.

Đồng chí nhấn mạnh, riêng dự thảo Luật An ninh mạng còn nhiều ý kiến khác nhau về mặt quan điểm đối với nội dung, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng… do đó, các đại biểu cần tiếp tục đóng góp ý kiến để Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổng hợp và thông tin tới các đại biểu Quốc hội Hà Nội trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến vào hai dự thảo luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.