Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất

Hương Ly - Ảnh: Anh Tuấn| 09/03/2018 10:21

(HNMO) - Sáng 9-3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Đảng ủy xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất)...

Chàng Sơn là xã có làng nghề truyền thống, dân số 9.668 người, có 7 thôn, 1 cụm công nghiệp, trung tâm công nghiệp làng nghề. Xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ xã có 12 chi bộ, với 259 đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất).


Năm 2017, xã Chàng Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế đạt mức tăng trưởng 17,6%, thu nhập bình quân đạt 53 triệu đồng/người/năm... Báo cáo của Đảng ủy xã Chàng Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU cho thấy, những năm gần đây, trên địa bàn xã xảy ra một số vụ việc nổi cộm, đơn thư vượt cấp. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự giao thông còn nhiều hạn chế... Công tác cán bộ gặp khó khăn do xảy ra vụ việc bị khởi tố liên quan đến cán bộ, các chức danh lãnh đạo, đã tác động tới tư tưởng của đội ngũ cán bộ và nhân dân.

Sau khi Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy được ban hành, dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Thạch Thất, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc phức tạp nổi cộm từ trước đến nay, đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm Nghị quyết số 15-NQ/TU.

Hơn 8 tháng qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục một số mặt còn yếu kém, phức tạp như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng-giao thông, giải quyết đơn thư, cán bộ, cải cách hành chính, tôn giáo... Xã đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, qua đó điều chỉnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ xã Chàng Sơn đã phát huy dân chủ trong Đảng, đi đôi với thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Định kỳ hằng tháng, các Đảng ủy viên đều về dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn, nắm bắt tình hình, tư tưởng đảng viên và nhân dân, những vấn đề phát sinh nổi cộm, phức tạp, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung giải quyết. Qua đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; xã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu tập thể xuất sắc 2017.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu tại Nghị quyết số 15-NQ/TU là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đi liền với việc củng cố cơ sở yếu kém. Vì vậy, đoàn công tác muốn nghe những chia sẻ của cán bộ cơ sở về những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm, bài học quý của địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU tại Đảng bộ xã Chàng Sơn. Theo đồng chí Đào Đức Toàn, lãnh đạo cơ sở đã lựa chọn những vấn đề mang tính lâu dài, vấn đề nổi cộm, dân sinh bức xúc để giải quyết. 

Qua đó, khẳng định uy tín, hiệu quả trong công tác lãnh đạo; củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, muốn cho dân tin, dân thấy được hiệu quả, không đơn thuần chỉ bằng việc ban hành nghị quyết mà phải thông qua tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ cơ sở. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, xã Chàng Sơn đã đạt được những kết quả cao, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, kinh tế phát triển, nhất là lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Tuy nhiên, đồng chí Đào Đức Toàn lưu ý, Chàng Sơn là xã phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vì vậy phải làm tốt công tác quy hoạch, không để phát triển tự phát. Nhấn mạnh cần tập trung phát triển sản xuất, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, song đồng chí Đào Đức Toàn cũng yêu cầu địa phương hết sức quan tâm vấn đề bảo đảm môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tránh để xảy ra sai sót, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc bám sát các Nghị quyết của Đảng, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, xã cần tăng cường quảng bá du lịch, thương mại, tranh thủ các nguồn phát triển của thành phố để phục vụ phát triển kinh tế, du lịch. Trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, cán bộ cấp cơ sở cần hết sức coi trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân. 

Mọi chủ trương trước khi thực hiện đều phải đưa ra bàn bạc, thống nhất trong nhân dân, thực hiện hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành “Quy chế Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội”. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động mọi nguồn lực, phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã thăm một số doanh nghiệp tại xã Chàng Sơn; kiểm tra bộ phận “một cửa” và trồng cây lưu niệm tại UBND xã Chàng Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.