Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Quốc Bình| 15/03/2018 06:43

(HNM) - Ngày 14-3, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tới dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và Hà Nội. Tham gia lớp học có 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, lớp học này thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược của Đảng. Bên cạnh việc trải nghiệm thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị, các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương - nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng - phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cập nhật những kiến thức mới về lý luận; củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, các học viên phát huy cao độ tinh thần và trách nhiệm; thực hiện nghiêm quy chế của lớp học và các quy định của Học viện, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của lớp học mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó. Các học viên phải nỗ lực phấn đấu tích lũy kiến thức, kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân công đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú tham gia báo cáo các chuyên đề, hướng dẫn thảo luận cho lớp học; thường xuyên giám sát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện đã mời các chuyên gia, các nhà quản lý có chuyên môn cao tham gia xây dựng chuyên đề và báo cáo chuyên đề với lớp học. Đồng thời, Học viện cũng sẽ dành thời gian để các đồng chí học viên đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hải Dương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.