Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm việc với Sở Du lịch Hà Nội

An Nhi| 21/03/2018 14:52

(HNMO) - Chiều 21-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì buổi làm việc với Sở Du lịch Hà Nội...


Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy và một số sở, ban, ngành của thành phố.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc.


Phát biểu mở đầu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội trong Kế hoạch số 77-KH/TU về “Tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố các cấp ủy trực thuộc”, Thành ủy Hà Nội tổ chức làm việc với Sở Du lịch Hà Nội nhằm đánh giá kết quả gần 2 năm thực Nghị quyết số 06-NQ/TU của ngành Du lịch Thủ đô. Sở Du lịch Hà Nội và các cơ quan liên quan trao đổi, đề xuất, kiến nghị nhằm phát huy lợi thế, tháo gỡ khó khăn để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TU…

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, qua gần hai năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, du lịch Hà Nội đang phát triển theo đúng định hướng, bền vững và có hiệu quả. Ngành Du lịch Thủ đô có tốc độ tăng trưởng tốt, nhất là về lượng khách du lịch quốc tế, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, đóng góp có hiệu quả vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Hình ảnh Thủ đô Hà Nội là một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn ngày càng được giới thiệu, quảng bá rộng rãi và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 10 thành phố có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới và lĩnh vực du lịch được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2017.

Theo số liệu thống kê, năm 2017, khách du lịch đến Hà Nội đạt 23,83 triệu lượt, tăng 9% so với năm 2016. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 4,95 triệu lượt, tăng 23% so với năm 2016, chiếm 38,3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tổng thu từ khách du lịch đạt 70.954 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016.

Hai tháng đầu năm 2018, khách du lịch đến Hà Nội tiếp tục đà tăng trưởng cao, đạt 4,46 triệu lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 1,5 triệu lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 13.251 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 06-NQ/TU đề ra đều được thực hiện với kết quả tốt. Trong đó, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Nội đã có sự đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt, việc triển khai Chương trình hợp tác chiến lược Mạng tin tức truyền hình cáp CNN giai đoạn 2017-2018 đã đưa hình ảnh Hà Nội vươn xa, được du khách quốc tế biết đến nhiều hơn. 

Công tác quy hoạch và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch được tập trung, công tác quản lý hoạt động du lịch được tăng cường. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật xây dựng đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ du lịch. Nguồn nhân lực du lịch Thủ đô đã liên tục được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển...

Tuy nhiên, theo Giám đốc Trần Đức Hải, trong giai đoạn vừa qua, tốc độc tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của ngành Du lịch Thủ đô. Hiệu quả kinh tế chưa cao, lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2017 chiếm 27,1% so với cả nước nhưng tổng thu từ khách du lịch chỉ chiếm 13,78% so với cả nước. Điều này cho thấy du lịch Hà Nội còn thiếu sản phẩm đặc sắc, hấp dẫn, thiếu dịch vụ hỗ trợ để tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 06-NQ/TU được ban hành, UBND thành phố đã có Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 11-11-2016 để thực hiện Nghị quyết này. Sau hơn 1 năm thực hiện, ngành Du lịch Hà Nội có sự phát triển khả quan, đúng định hướng. Việc triển khai tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được biểu dương là sản phẩm du lịch đặc sắc của Thủ đô, thu hút ngày càng nhiều du khách...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương Sở Du lịch Hà Nội - một cơ quan mới tái thành lập được 3 năm, vừa kiện toàn, củng cố bộ máy vừa bắt tay vào thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, đã góp phần đưa du lịch Thủ đô khởi sắc, phát triển nổi bật. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố trong việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương đổi mới hoạt động để phát triển du lịch Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Sở Du lịch Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, quận, huyện trên toàn thành phố tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt Nghị quyết 06-NQ/TU trong thời gian tới, đưa du lịch Thủ đô phát triển bền vững, thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn. 

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo, cần tuyên truyền, quán triệt mạnh mẽ các nội dung của Nghị quyết sâu rộng hơn để toàn hệ thống chính trị nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch; các cơ quan, đơn vị cần phối hợp đồng bộ để thực hiện Nghị quyết. Công tác tuyên truyền, quảng bá, hợp tác, xúc tiến, phát triển thị trường du lịch cần được tăng cường hơn nữa. Ngoài việc quảng bá qua kênh CNN quốc tế, ngành Du lịch Thủ đô nên mở rộng và đặt hàng các kênh thông tin đại chúng của Hà Nội và trung ương thông qua các dự án, chuyên đề giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, con người Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho rằng, việc phát triển sản phẩm du lịch rất quan trọng, cần xây dựng sản phẩm khai thác được tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống của Thủ đô. Vấn đề quản lý Nhà nước về du lịch cần được tăng cường để xây dựng được môi trường du lịch Thủ đô an toàn, thân thiện, hấp dẫn, loại bỏ những vấn đề tiêu cực, đáng phàn nàn vẫn tồn tại thời gian qua. 

Bên cạnh đó, ngành Du lịch Thủ đô phải phát huy mọi nguồn lực, thu hút đầu tư các công trình văn hóa, khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng cao cấp, tạo thành chuỗi sản phẩm chất lượng. Sở Du lịch phối hợp với các trường, cơ quan liên quan để đào tạo đội ngũ nhân lực du lịch chuyên nghiệp, chính quy, huy động nhiều đối tượng tham gia hoạt động du lịch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là Sở Du lịch Hà Nội, thành phố sẽ thực hiện tốt Nghị quyết 06-NQ/TU, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm việc với Sở Du lịch Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.