Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đất đai

Hiền Phương| 27/03/2018 07:03

(HNM) - Ngày 26-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có buổi khảo sát việc thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” tại Quận ủy Long Biên.


Theo báo cáo của Quận ủy Long Biên, địa bàn quận hiện còn hơn 1.400 thửa đất thuộc diện tranh chấp, không phù hợp quy hoạch, người sử dụng đất không phối hợp giải quyết… Để phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đồng chí Vũ Hồng Khanh đề nghị quận Long Biên tuyên truyền sâu rộng quy trình, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến từng địa bàn dân cư, nhất là nơi chưa thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Đồng chí cũng yêu cầu rà soát các cơ chế, chính sách, quy định, quy chế; tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đất đai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.