Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Hiền Phương| 04/04/2018 11:05

(HNMO) - Sáng 4-4, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện năm 2018.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị. 

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.


Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố...

Năm 2018, toàn thành phố sẽ có 12 quận, huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, gồm: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Tây Hồ, Đống Đa, Hà Đông, Đan Phượng, Phú Xuyên, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thường Tín, Gia Lâm, Thanh Oai. Thời gian diễn tập bắt đầu từ tháng 4 đến ngày 20-8.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là việc làm thường xuyên, vì vậy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị để hoàn thành văn bản chỉ đạo. Ban Chỉ đạo cần bổ sung kịch bản về phòng cháy chữa cháy trong diễn tập để áp dụng cho các quận nội thành.

Về thời gian diễn tập, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương hoàn thành diễn tập trước ngày 20-8. Trong đó, trước tháng 5, các quận, huyện phải hoàn thành công tác chuẩn bị. Ban Chỉ đạo sẽ phân công các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các quận, huyện hoàn thành nội dung, kế hoạch, diễn thử, diễn chính. Các sở, ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, chuyên môn của mình rà soát lại kế hoạch để hướng dẫn, nâng cao trách nhiệm cho các thành viên ban chỉ đạo trực thuộc.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, song song với việc chuẩn bị cho diễn tập, các quận, huyện vẫn phải bảo đảm tốt công việc thường xuyên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong diễn tập phải gắn với vận dụng phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị của địa phương và bảo đảm an toàn cả về người và cơ sở vật chất…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.