Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Khánh Thu| 23/04/2018 14:40

(HNMO) - Ngày 23-4, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất.


Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến và 549 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 600 nghìn đoàn viên, 2,5 triệu lao động toàn thành phố.

Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018; thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVI.

Chiều cùng ngày, đại hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.