Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám sát chặt, phòng ngừa sai phạm

Hiền - Khánh| 27/04/2018 06:06

(HNM) - Ngày 26-4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.


Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thanh Trì quan tâm tới vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Cử tri quận Hoàng Mai quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, việc chậm tiến độ của các dự án và mong muốn việc thực hiện chính sách liên quan đến nhà, đất cần bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, chủ đầu tư và người dân.

Cử tri kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trực tiếp tiếp xúc với người dân cũng như thành lập đoàn giám sát để nắm rõ tình hình các dự án mở rộng đường Tam Trinh, đường Vành đai 2,5, đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A, dự án thoát nước giai đoạn 1, dự án Ao Mơ... Dẫn chứng thời gian qua Nhà nước đã phát hiện trường hợp cán bộ “chống lưng” cho vi phạm trong các vụ án kinh tế, cử tri kiến nghị Quốc hội giám sát chặt hơn nữa hoạt động của cơ quan công quyền…

* Chiều 26-4, Thường trực HĐND quận Tây Hồ phối hợp với Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là đoàn viên, thanh niên, sinh viên. 12 ý kiến của cử tri tập trung vấn đề tuyển sinh đại học, vay vốn khởi nghiệp, "đầu ra" với cán bộ đoàn khi hết tuổi đoàn, phụ cấp cho chức danh phó bí thư đoàn cơ sở… Cử tri kiến nghị thành phố có cơ chế cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, phát triển nghề truyền thống.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám sát chặt, phòng ngừa sai phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.