Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất và Phúc Thọ

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 04/05/2018 08:32

(HNMO) - Ngày 4-5, tiếp tục chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc với cử tri huyện Thạch Thất và Phúc Thọ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải với cử tri huyện Thạch Thất.


Tham gia buổi tiếp xúc cử tri còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và trên 200 cử tri huyện Thạch Thất.

Báo cáo cử tri về chương trình dự kiến của kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 21-5, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật như: Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thể dục thể thao... Quốc hội cũng dự kiến cho ý kiến vào 8 dự án luật khác, trong đó có các dự án như: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Đặc xá...

Tiếp theo, đại biểu Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương báo cáo trả lời của các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội đối với các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIV.

Nhiều bất cập cần khắc phục ngay

Nêu ý kiến với các đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Thạch Thất tập trung kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Cử tri Nguyễn Văn Sắc (xã Chàng Sơn) cho biết, 2/3 trong số hơn 2.600 hộ dân xã Chàng Sơn vừa sinh sống vừa sản xuất ở cùng một nơi, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ ngày càng nghiêm trọng. Ông kiến nghị thành phố chỉ đạo nhanh chóng phê duyệt dự án mở rộng khu công nghiệp làng nghề và sớm triển khai dự án giãn dân trên địa bàn xã. 

Nhiều cử tri phản ánh, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đang có những bất cập cần khắc phục ngay như: Nông dân bỏ ruộng hoang; hệ thống hạ tầng nông nghiệp như kênh mương tưới tiêu, đường nội đồng xuống cấp chậm được cải tạo; tình trạng vật tư sản xuất nông nghiệp giả, kém chất lượng gây hoang mang cho người dân... Cử tri cũng mong muốn, thành phố tiếp tục đầu tư cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 10 xã còn lại của huyện; chỉ đạo đầu tư trùng tu di tích lịch sử; cải tạo, xây dựng thiết chế văn hoá; tăng tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; đầu tư khu xử lý rác thải làng nghề tập trung...

Cử tri huyện Thạch Thất cũng bày tỏ niềm tin vào cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, cho rằng vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước có giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng ở cấp huyện, cấp xã.

Trao đổi với cử tri những vấn đề theo thẩm quyền, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, nhiều kiến nghị của cử tri hôm nay đã được các cơ quan thành phố và huyện phối hợp tập trung giải quyết. Một số việc bước đầu có kết quả như: Việc trùng tu di tích lịch sử, đầu tư thiết chế văn hoá ở cơ sở, mở rộng khu công nghiệp làng nghề... Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn kiến nghị, Quốc hội có chính sách tiếp tục thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.


Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải phát biểu với cử tri.


Giải quyết kiến nghị của cử tri ngay từ cơ sở

Thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu với cử tri, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri, sẽ phản ánh đầy đủ với Quốc hội và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời và trả lời cụ thể. Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự phát triển đi lên của xã Chàng Sơn nói riêng và huyện Thạch Thất nói chung, nhất là những tiến bộ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát triển làng nghề, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, làm đẹp thêm nếp sống văn hoá... Đánh giá cao giải pháp phân công các hộ giàu hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo được các địa phương ở Thạch Thất thực hiện, Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là giải pháp hay có thể nhân rộng trên địa bàn thành phố. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các xã và huyện Thạch Thất tập trung xây dựng những giải pháp cụ thể, khả thi để khắc phục hạn chế đã được chỉ ra; quan tâm lắng nghe và giải quyết thuyết phục những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, những vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở; chủ động rà soát, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; chăm lo công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khoẻ nhân dân... Đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã trên địa bàn rà soát từng nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” của thành phố.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã trao đổi, giải đáp từng ý kiến cử tri nêu tại buổi tiếp xúc. Trong đó, đề cập đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn người dân chủ động thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng các giải pháp chăn nuôi, trồng trọt an toàn, loại bỏ thói quen xấu trong sản xuất là “lợn hai chuồng, rau hai luống” đang tồn tại. Bí thư Thành ủy yêu  cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành xem xét cụ thể từng kiến nghị, phối hợp với địa phương giải quyết theo thẩm quyền để trả lời cử tri. 

Chiều 4-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc với hơn 200 cử tri huyện Phúc Thọ tại xã Trạch Mỹ Lộc.


Các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc với cử tri huyện Phúc Thọ.


Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố và huyện Phúc Thọ. 

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam báo cáo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV; đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương báo cáo trả lời của các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội đối với các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIV, cử tri huyện Phúc Thọ đã nêu các ý kiến kiến nghị với đại biểu Quốc hội. 

Kết quả chống tham nhũng bồi đắp lòng tin trong dân

Cử tri Nguyễn Đức Trường (xã Tích Giang) kiến nghị, thành phố chỉ đạo xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất phần diện tích chịu ảnh hưởng của các dự án đang triển khai trên địa bàn. Cử tri huyện Phúc Thọ bày tỏ lo lắng trước nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng đang hoành hành trên thị trường, điển hình là ngay cả thuốc chữa ung thư cũng bị làm giả.

Cử tri Nguyễn Khắc Giáo (xã Trạch Mỹ Lộc) kiến nghị, Quốc hội có giải pháp tăng chế tài xử lý trách nhiệm những cá nhân, tổ chức liên quan, tạo sức răn đe mạnh hơn để phòng ngừa. Cử tri huyện Phúc Thọ cũng kiến nghị các cơ quan trung ương và thành phố xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; có chính sách lo “đầu ra”, khắc phục tình trạng “giải cứu” nông sản hiện nay.

Một số ý kiến khẳng định, kết quả đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước vừa qua đã chứng minh chống tham nhũng hiện nay không có vùng cấm, không còn khái niệm “hạ cánh an toàn”, khiến người dân rất tin tưởng, phấn khởi. Cho rằng từ những vụ án tham nhũng được phanh phui cho thấy cơ chế, chính sách, pháp luật còn nhiều lỗ hổng, cử tri Nguyễn Xuân Chức (huyện Phúc Thọ) kiến nghị, Quốc hội rà soát và có giải pháp khắc phục ngay...

Một số ý kiến đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, chăm lo với chính sách cao hơn cả nước cho các gia đình chính sách, người có công và người cao tuổi. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị, thành phố tập trung khắc phục hạn chế còn tồn tại, trước hết là tình trạng quá tải về giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường...

Thay mặt lãnh đạo huyện Phúc Thọ, Chủ tịch UBND huyện Doãn Trung Tuấn đã trả lời một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND huyện cũng cho biết, huyện đang đặt mục tiêu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới tiêu biểu.

Thu hút đầu tư gắn với giải quyết lao động tại chỗ


Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Phúc Thọ, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, các ý kiến của cử tri rất tập trung, có trọng tâm, trọng điểm trên tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Phúc Thọ thời gian qua; sự tham gia tích cực, trách nhiệm của người dân trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương huyện Phúc Thọ đã đạt kết quả rất cao về thu ngân sách khi chỉ trong quý I đã đạt trên 60% dự toán được giao; xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng.

Đánh giá cao kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cải cách hành chính của huyện, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, đây là những nhiệm vụ được thành phố rất coi trọng. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư xây dựng và sản xuất, vừa khắc phục những bất cập và phòng ngừa từ xa những mâu thuẫn trong nhân dân. Bí thư Thành ủy đề nghị, cử tri và nhân dân tích cực ủng hộ chương trình cải cách hành chính của thành phố, tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bên cạnh kết quả tích cực, theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, huyện còn nhiều hạn chế, khó khăn cần tập trung xây dựng các giải pháp khắc phục trong thời gian tới; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó, huyện cần tập trung giải quyết những kiến nghị của người dân, nhất là những kiến nghị liên quan đến những vướng mắc về cơ chế chính sách, những bất cập về hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xử lý nghiêm nếu cán bộ thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất của người dân...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, các sở, ban, ngành thành phố và huyện Phúc Thọ theo thẩm quyền xem xét cụ thể từng ý kiến kiến nghị của cử tri để giải quyết, thông tin lại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Đáng chú ý, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, huyện tiến hành phân tích cơ cấu lao động, trao đổi cụ thể với các doanh nghiệp có ý định đầu tư vào huyện về nhu cầu lao động để có giải pháp giải quyết lao động tại chỗ. Đây là việc vừa có lợi cho người dân vừa có lợi cho các doanh nghiệp. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất và Phúc Thọ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.