Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 04/05/2018 13:56

(HNMO) - Ngày 4-5, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) và 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII).

Toàn cảnh hội nghị.


Nhiều thành tích nổi bật

Nửa nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Đảng bộ khối các cơ quan TP Hà Nội đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XII đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị được quan tâm.

Cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối cơ bản nhận thức rõ trách nhiệm, tích cực tham mưu, phục vụ, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Nổi bật là 100% cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cấp ủy, đảng viên.

100% tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký thi đua làm theo. Hằng năm, cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 90% tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, hằng năm, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội thực hiện đánh giá tổ chức cơ sở đảng. Trong đó có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên của Đảng bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên...

Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, việc học tập, làm theo Bác đặc biệt là về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp.

Đảng bộ Khối cũng chú trọng xây dựng phong cách, chỉnh đốn tác phong cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, bám sát thực tế, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, đại diện các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã phát biểu tham luận về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới đã có bài tham luận về “Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, phát huy năng lực, sở trường của các phóng viên trong công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên có trình độ đạo đức”.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội trong nửa nhiệm kỳ vừa qua.

“Với vai trò, nhiệm vụ đặc thù, mỗi hoạt động thiết thực của Đảng bộ khối luôn tạo ra sức lan tỏa và những tác động rất tích cực trên toàn TP Hà Nội” - đồng chí Nguyễn Văn Phong nhận xét.

Đồng tình với những bất cập còn tồn tại được nêu ra tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu, Đảng bộ khối thẳng thắn chỉ rõ những tổ chức cơ sở Đảng còn tồn tại yếu kém trên tinh thần không nể nang, né tránh... Bởi những tồn tại này nếu không xử lý nghiêm khắc sẽ dẫn tới tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử, có thái độ chưa đúng chuẩn mực.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ khối cần đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên trong khối bởi đây chính là lực lượng cán bộ nòng cốt của toàn TP Hà Nội. Bên cạnh thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng bộ khối cần làm tốt công tác kiểm tra giám sát, tạo nền tảng quan trọng để đánh giá cán bộ công bằng, chính xác, khách quan.

Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ khối sẽ có những bước triển khai quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XII đã đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã tạo điều kiện hỗ trợ Đảng bộ khối hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ khối sẽ tiếp thu, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới; đồng thời nỗ lực khắc phục hạn chế, tồn tại, phấn đấu đạt kết quả cao trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo Đảng ủy Khối đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.