Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ lần thứ 5

Thanh Thủy| 17/05/2018 15:00

(HNMO) - Ngày 17-5, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ lần thứ 5 (18-5) nhằm tôn vinh những đóng góp của các nhà khoa học trong một năm qua.

Tới dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Trong năm 2017, bằng nỗ lực của mình, các nhà nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã triển khai các nghiên cứu cơ bản theo đúng chức năng, nhiệm vụ vừa nhanh nhạy nắm bắt các vấn đề mới đặt ra trong nghiên cứu khoa học của thế giới và của đất nước nhằm thực hiện tốt 3 chức năng: Nghiên cứu cơ bản, đào tạo và tư vấn chính sách, phục vụ mục tiêu giải quyết tốt nhất các đòi hỏi mà cuộc sống đặt ra.

Viện đã đồng loạt triển khai các chương trình và các dự án trọng điểm cấp quốc gia, tiêu biểu như: Dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội”, được công nhận là 1 trong 10 sự kiện khoa học và công nghệ ấn tượng năm 2017; chương trình “Khai thác tài liệu Hán Nôm và tiếng nước ngoài liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông”; chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”...

Cùng với đó là hàng trăm trong tổng số hơn 5 nghìn đầu sách được Nhà Xuất bản Khoa học xã hội xuất bản; hàng chục bộ sách, đầu sách đạt giải thưởng cấp quốc gia; tăng cường hơn nữa công tác thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế với gần 50 hội thảo, tọa đàm quốc tế được tổ chức; 250 đoàn công tác tham gia giao lưu, trao đổi học thuật ở các nước cũng như đón trên 200 đoàn khách quốc tế tới làm việc…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng nghiên cứu cơ bản cũng như nhiệm vụ tư vấn chính sách, cung cấp các luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng và hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Các nhà khoa học của Viện luôn đứng trong hàng ngũ những người tiên phong về đổi mới tư duy, tích cực tổng kết các kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện và phát triển lý luận, thẳng thắn đưa ra các kiến nghị có giá trị đối với đất nước.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, tổng kết các thành tựu và hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm của việc thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991 và những vấn đề cơ bản mà Chính phủ đã đặt ra nhưng còn chưa giải quyết thấu đáo, nhất là về 8 mối quan hệ đã nêu trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đã được bổ sung, phát triển trong năm 2011, đồng thời nghiên cứu luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn mới của đất nước đặt ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về việc tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Viện cũng cần chủ động đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nghiên cứu khoa học để các kết quả nghiên cứu có thể lan tỏa rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ lần thứ 5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.