Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Công an gặp mặt, biểu dương các cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng

Tiến Thành| 06/06/2018 13:11

(HNMO) - Sáng 6-6, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt, biểu dương 159 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm công tác thi đua - khen thưởng trong Công an nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra

Lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân làm công tác thi đua, khen thưởng.


Trong những năm qua, thực hiện "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua, từ đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác, học tập, chiến đấu và nghiên cứu khoa học. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của các thế hệ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng thông qua việc duy trì, thúc đẩy các phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân phát triển ngày càng sâu rộng và toàn diện.

Nổi bật là đội ngũ làm công tác thi đua - khen thưởng đã tham mưu cho các cấp ủy đảng và lãnh đạo Công an các cấp phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy"... Tính riêng trong 5 năm gần đây, đội ngũ làm công tác thi đua - khen thưởng đã kịp thời đề xuất khen thưởng gần 223 nghìn lượt tập thể, cá nhân có thành tích, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, tạo tâm lý phấn khởi, hăng hái thi đua trong toàn ngành.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân làm công tác thi đua - khen thưởng trong lực lượng.

Tuy nhiên, theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi đua - khen thưởng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Việc tham mưu, đề xuất của đội ngũ làm công tác thi đua - khen thưởng còn theo lối mòn, chưa sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của một số đồng chí còn chưa cao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, đội ngũ làm công tác thi đua - khen thưởng cần làm tốt công tác tham mưu cho các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của bộ. Qua đó phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng chính xác, kịp thời tương xứng với thành tích. Trong đó, mỗi cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng phải là nhân tố điển hình, gương mẫu, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an gặp mặt, biểu dương các cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.