Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Nhóm phóng viên| 08/06/2018 15:32

(HNMO) - Ngày 8-6, tại huyện Phúc Thọ, Cụm thi đua số 7 TP Hà Nội (các huyện: Thạch Thất, Đan Phượng, Quốc Oai, Phúc Thọ, Ba Vì, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây) đã tổ chức chương trình giao lưu

Gương điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt "của Cụm thi đua số 16 TP Hà Nội giao lưu với các đại biểu.


Tại cuộc giao lưu, các đại biểu đã được nghe 6 khách mời giao lưu chia sẻ về những việc làm ý nghĩa, thiết thực của họ đối với cộng đồng.

Tiêu biểu như bà Đỗ Thị Thoa (phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây) nhiều năm qua dạy chữ miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; ông Nguyễn Tứ Hùng (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng để kè ao, chống sạt lở và làm đường giao thông; ông Nguyễn Tiến Xuân (ở xã Vân Canh, Hoài Đức) 10 năm qua đã viết được gần 15 nghìn lá thư báo mộ liệt sĩ, giúp được 276 gia đình tìm được phần mộ người thân đưa về quê hương…

Nhân dịp này, Cụm thi đua số 7 đã biểu dương, khen thưởng 70 gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu trong các phong trào thi đua; 35 cá nhân "Người tốt, việc tốt" được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố.

* Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị.

Hai năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã tích cực triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hình thức, phương pháp phù hợp.

Các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu trong mỗi cán bộ, hội viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân cựu chiến binh tiêu biểu, nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả...

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh thành phố đã khen thưởng 25 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Ngày 8-6, Cụm thi đua số 16 TP Hà Nội (gồm 8 doanh nghiệp dịch vụ công ích) tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và giao lưu, biểu dương 28 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu. Các đại biểu đã chia sẻ hành trình lao động, sáng tạo, làm việc tốt, xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh với các điển hình tiêu biểu nhất thuộc các doanh nghiệp trong cụm.

* Cùng ngày, quận Cầu Giấy biểu dương “Người tốt, việc tốt" năm 2018; tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Các đại biểu dự hội nghị đã giao lưu với 5 cá nhân điển hình tiên tiến của quận trên các lĩnh vực: Hoạt động xã hội, giúp đỡ người nghèo, xây dựng phong trào tại cơ sở…

Tại hội nghị, 96 tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” được UBND quận khen thưởng.

* Cùng ngày, huyện Chương Mỹ đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2018.

Huyện Chương Mỹ đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được giao lưu với các điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu và nhiều gương "Người tốt, việc tốt" được biểu dương, khen thưởng.

* Chiều 8-6, quận Hà Đông tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2018; tổng kết cuộc thi “viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”; cuộc thi “viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh năm 2018” và sơ kết phong trào thi đua “an toàn thực phẩm” 6 tháng đầu năm 2018.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã được cán bộ, công chức, viên chức quận Hà Đông hưởng ứng gắn với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, “Năm dân vận chính quyền 2018”.

Hơn 80 tấm gương tiêu biểu đã được phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng trong cộng đồng qua các cuộc thi do UBND quận Hà Đông phát động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.