Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ chất vấn vấn đề gây bức xúc trong nhân dân

Việt Tuấn| 12/06/2018 17:37

(HNMO) - Chiều 12-6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc với cử tri quận Hà Đông trước kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố khóa XV.


Buổi tiếp xúc có 9 ý kiến cử tri phát biểu, đa số đều bày tỏ phấn khởi trước sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri nêu các vấn đề tồn tại dân sinh bức xúc, đồng thời kiến nghị thành phố sớm giải quyết triệt để.

Trong đó, cử tri Lê Xuân Doanh, phường Yên Nghĩa đề nghị, thành phố cần nghiên cứu phân cấp quản lý cho phù hợp; đề xuất cho cấp phường có thẩm quyền quyết định thành lập ban quản trị nhà chung cư thay cho cấp quận quyết định như hiện nay, nhằm tăng cường quản lý tại cơ sở.

Cũng liên quan đến công tác quản lý nhà chung cư, cử tri phường Vạn Phúc, Phú La, Yết Kiêu đề nghị, các cơ quan quản lý nhà nước sớm giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong nội bộ cư dân trong các khu dân cư; giữa chủ đầu tư và cư dân về diện tích chung - riêng, bàn giao quỹ bảo trì, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh…

Về công tác bảo đảm trật tự xây dựng, cử tri Đỗ Tiến Đạt, phường Phú La đề nghị, thành phố chỉ đạo tăng cường xử lý những công trình vi phạm, bởi hiện nay việc vi phạm trật tự xây dựng diễn ra nhiều.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-7 tới. Với trách nhiệm trước cử tri, HĐND thành phố sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng cử tri kiến nghị, trong đó sẽ xem xét mức hỗ trợ cho MTTQ và các ban công tác mặt trận ở cơ sở.

Tới đây, HĐND thành phố sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác quản lý nhà chung cư, bởi đây là vấn đề đang gây nhiều bức xúc trong cư dân ở các tòa chung cư hiện nay, đồng thời đưa vào nội dung chất vấn của kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét quyết định về đề án sữa học đường, đề nghị cử tri cùng quan tâm, góp ý để các cháu hệ thống mầm non được thụ hưởng từ chủ trương của thành phố.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, Sở Xây dựng sớm báo cáo với Bộ Xây dựng về những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, vận hành nhà chung cư, qua đó có giải pháp giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân; quan tâm giải quyết các vấn đề về nước sạch; xử lý vi phạm trật tự xây dựng… như kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng yêu cầu, quận Hà Đông rà soát các vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền; đồng thời báo cáo thành phố những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét giải quyết sớm cho nhân dân.

* Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 24 đã tiếp xúc với cử tri huyện Hoài Đức.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hoài Đức kiến nghị với thành phố cần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng cạn trên địa bàn xã Minh Khai; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của dự án có đúng diện tích thu hồi; quan tâm ưu tiên đầu tư hạ tầng tiêu thoát nước tại các làng nghề để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị, thành phố quan tâm quản lý về quy hoạch đô thị, chất lượng các công trình; thúc đẩy nhanh cấp đất dịch vụ cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp thu, trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng chí mong muốn cử tri huyện Hoài Đức tiếp tục có những ý kiến đóng góp để kinh tế - xã hội của địa phương cũng như thành phố phát triển hơn nữa.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã cùng với tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 14 tiếp xúc với cử tri huyện Thanh Oai. Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 13, 17, 23, 26, 29 cũng đã tiếp xúc với cử tri các huyện, thị xã: Phú Xuyên, Quốc Oai, Sơn Tây, Sóc Sơn, Chương Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ chất vấn vấn đề gây bức xúc trong nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.