Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và huyện Gia Lâm

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 19/06/2018 08:40

(HNMO) - Sáng 19-6, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc với cử tri quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì.


Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Anh Tuấn; đại diện một số sở, ban, ngành, quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì cùng tham dự buổi tiếp xúc.

Mở đầu hội nghị, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV và đại biểu Dương Minh Ánh báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì của các cơ quan trung ương và TP Hà Nội.

Sau 21 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả cao, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV đã kết thúc thành công. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 8 nghị quyết. Đây là các dự án luật hết sức cần thiết nhằm thể chế hóa Hiến pháp, các nghị quyết của Đảng, tạo hành lang pháp lý quan trọng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước...

Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri đề cập nhiều vấn đề như: giải quyết tình trạng thiếu bãi đỗ xe, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới...

Chủ động thông tin để người dân không bị thông tin giả đánh lừa

Nêu ý kiến kiến nghị với các đại biểu Quốc hội, cử tri quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì đồng tình đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Cử tri cũng đánh giá cao việc Quốc hội quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc từ kỳ họp thứ năm sang kỳ họp sau, thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Thanh Hương (quận Hoàng Mai) bày tỏ không đồng tình với những hành vi quá khích, gây mất trật tự an ninh xảy ra ở một số địa phương vừa qua. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và thành phố có các biện pháp ngăn chặn từ xa hoạt động tuyên truyền chống phá của kẻ thù, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động tiếp xúc và đối thoại với nhân dân để cung cấp thông tin, tránh để người dân bị thông tin giả đánh lừa...

Cử tri Nguyễn Hồng Nhị (huyện Thanh Trì) phản ánh, tại tổ dân phố số 3, xã Tân Triều đã hoàn thành dự án cụm 3 trường và đi vào hoạt động, nhưng do không được mở đường dẫn đến quá tải về giao thông. Cử tri Bùi Đức Anh (quận Hoàng Mai) cho biết, hạ tầng khu chung cư Đồng Tàu tại phường Thịnh Liệt, nơi sinh sống của hơn 3.000 hộ dân, bị xuống cấp rất nghiêm trọng. Cử tri Tưởng Thị Nhâm (huyện Thanh Trì) kiến nghị sớm giải quyết di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tam Hiệp. Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Phan Trọng Tuệ đến nay chưa được triển khai, cử tri kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo tiến hành cải tạo, nâng cấp tuyến đường...


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với cử tri quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì.


Giảm tối đa khoảng cách giữa cấp ủy, chính quyền với người dân

Sau khi nghe Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương và Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Kiều Oanh giải đáp một số kiến nghị cử tri liên quan, thay mặt các đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận, tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri để phản ánh với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết và trả lời công khai.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đã giải đáp từng ý kiến cử tri nêu và chỉ đạo các cấp, ngành liên quan giải quyết. Trong đó, đề cập những ý kiến về tình hình an ninh trật tự, đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, ai cũng mong muốn xã hội bình yên, nhưng để có được điều này, tất cả đều phải cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay thực hiện. Trong đó, tất cả những vấn đề người dân kiến nghị, nhất là những vấn đề bức xúc, cần được các cơ quan chức năng tập trung giải quyết với trách nhiệm cao nhất, giảm tối đa khoảng cách giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, mới có thể tạo ra không khí hài hòa, giữ được môi trường xã hội ổn định. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, năm 2018, thành phố chọn chủ đề là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” cũng chính là nhằm thực hiện tinh thần trên. 

Đồng tình, đánh giá cao ý kiến của cử tri kiến nghị tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống yêu nước, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, xã hội bền vững chính là nhờ văn hóa. Chính vì vậy, thành phố chủ trương tập trung nguồn lực phát triển văn hóa; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; ban hành 2 quy tắc ứng xử để đưa vào đời sống hằng ngày. Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị địa phương gương mẫu thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử; đồng thời tuyên truyền để người dân tự hào là người Hà Nội và tự giác thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần xây dựng nếp văn hóa đẹp của người Hà Nội.


Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì, quận Hoàng Mai thời gian qua, nhất là những sáng kiến, sáng tạo huy động sức dân tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra như tình trạng ô nhiễm môi trường, quản lý trật tự xây dựng... Lưu ý một số thách thức, bất cập đặt ra ở hai địa phương, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, những ý kiến, kiến nghị của người dân không bao giờ hết, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương là phải lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, nhất là phải xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo, thuyết phục, đúng quy trình, quy định pháp luật; chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, lãnh đạo các địa phương phải quan tâm giải quyết tốt những nhu cầu cấp thiết của người dân như cấp thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường, hoàn thiện các thiết chế văn hóa - xã hội...

“Thành phố đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để ngày càng cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh nên cấp ủy, chính quyền địa phương cũng phải chủ động tham gia, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh” - đồng chí Hoàng Trung Hải nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, các đồng chí bí thư, chủ tịch quận, huyện, phường, xã phải có trách nhiệm cao trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân, nhất quyết không đồng ý triển khai các dự án trên địa bàn khi chưa bảo đảm các điều kiện tái định cư, không bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Giữ yên lòng dân, không để bức xúc kéo dài

Chiều cùng ngày, tiếp tục chương trình tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV, đồng chí Hoàng Trung Hải và các đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, Dương Minh Ánh đã tiếp xúc với cử tri huyện Gia Lâm. 

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Anh Tuấn; và lãnh đạo huyện Gia Lâm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải dự buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm.


Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả kỳ họp thứ năm và trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan trung ương và TP Hà Nội, cử tri huyện Gia Lâm đã nêu ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. 

Đáng chú ý, cử tri Nguyễn Văn Kỷ (xã Bát Tràng) kiến nghị thành phố đẩy nhanh quy hoạch phát triển làng nghề Bát Tràng, Giang Cao gắn với du lịch, sớm công bố công khai lấy ý kiến nhân dân. Cử tri Bùi Thị Tơ (thị trấn Trâu Quỳ) kiến nghị thành phố và huyện có kế hoạch xây dựng hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện Gia Lâm trong thời gian tới.

Cử tri Phương Hữu Ngũ (xã Kim Sơn) kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án đường 181, vì dự án tuyến đường kéo dài quá lâu.

Ông Nguyễn Văn Long (xã Phù Đổng) phản ánh và kiến nghị thành phố có giải pháp khắc phục tình trạng, các tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện có nhiều xe tải quá khổ chạy qua khiến người dân đi lại khó khăn.

Ông Đặng Bá Phú (xã Lệ Chi) kiến nghị thành phố xem xét, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng trên đất công tại địa phương...

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân giải đáp một số kiến nghị của cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng, tích cực cùng thành phố thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy; cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; bám sát cơ sở, giải quyết có trách nhiệm các vấn đề dân sinh bức xúc, tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Lưu ý yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Gia Lâm rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, trước hết là vi phạm trong sử dụng đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân để tạo đồng thuận, làm yên lòng dân; tuyệt đối không để bức xúc âm ỉ kéo dài.

“Duy trì môi trường sống bình yên có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân”- đồng chí Hoàng Trung Hải nói.

Ghi nhận toàn bộ ý kiến của cử tri huyện Gia Lâm, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải khẳng định sẽ phản ánh đầy đủ với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời người dân. Đồng chí cũng đã trả lời từng ý kiến được cử tri nêu tại buổi tiếp xúc, giao nhiệm vụ cho các cơ quan của thành phố có trách nhiệm giải quyết các kiến nghị này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và huyện Gia Lâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.