Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Báo Hànộimới

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 19/06/2018 12:28

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), sáng 19-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, chúc mừng Báo Hànộimới.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chúc mừng Báo Hànộimới.


Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đối với tập thể Báo Hànộimới trong thời gian qua.

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Long cho biết, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Báo Hànộimới vẫn duy trì được đà phát triển. Báo đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần củng cố và tăng cường sự thống nhất ý chí trong Ðảng, sự đồng thuận của xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, tạo động lực tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại.

Đặc biệt, Báo đã tập trung tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng như: Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; việc triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội, triển khai đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội khóa XII "Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan"; kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và gần đây nhất là Hội nghị "Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển"...

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo đã đoàn kết vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Hoạt động kinh tế báo chí bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan. Công tác phát hành báo biếu cho đảng viên trên 50 năm tuổi Đảng được thực hiện có hiệu quả... Đồng chí Nguyễn Hoàng Long cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố, qua đó hỗ trợ Báo Hànộimới hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.


Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo. Vui mừng với những kết quả Báo Hànộimới đã đạt được trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận sự nỗ lực, có tiến bộ về mọi mặt của tập thể Báo.

Hoan nghênh Báo Hànộimới luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt là làm tốt chức năng định hướng dư luận, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, Báo Hànộimới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Thành ủy, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Bên cạnh làm tốt việc thông tin nhanh, kịp thời, chính xác, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, Báo cần quan tâm, tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chăm lo đời sống của cán bộ, phóng viên, nhân viên, giúp người lao động yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là cơ quan chủ lực của báo chí Thủ đô.

* Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, chúc mừng Báo Quân đội nhân dân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, chiến sĩ Báo Quân đội nhân dân.

Ghi nhận Báo Quân đội nhân dân luôn luôn theo dõi, ủng hộ và đưa thông tin về TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, Báo là một trong những kênh thông tin quan trọng, giúp lãnh đạo thành phố đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn. Trân trọng cảm ơn sự gắn bó mật thiết và chặt chẽ trong công tác tuyên truyền trên mọi lĩnh vực, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, thời gian tới, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục quan tâm theo dõi, ủng hộ, động viên những thành tựu của Hà Nội, đồng thời phản ánh những điểm vướng mắc để lãnh đạo thành phố kịp thời có những điều chỉnh phù hợp, nhất là trên mặt trận giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Tạp chí Cộng sản.


* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã thăm và chúc mừng Tạp chí Cộng sản.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Bộ Biên tập cùng toàn thể cán bộ, nhân viên tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Tạp chí Cộng sản với thành phố trong thời gian qua, nhất là trong công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng... Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, trong thời gian tới, Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Báo Hànộimới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.