Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội giao ban quý II-2018

Việt Tuấn - Ảnh: Bá Hoạt| 26/06/2018 08:32

(HNMO) - Sáng 26-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo) Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị giao ban công tác quý II-2018.


Thời gian qua, Ban Chỉ đạo từ thành phố tới cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện Quy chế Dân chủ theo chương trình công tác đã đề ra gắn với chủ đề "Năm dân vận chính quyền" và "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".


Theo đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã chủ động phối hợp thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, đã phát huy quyền dân chủ của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giữ vững sự ổn định

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao sự chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở từ xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao các địa phương, đơn vị đã thực hiện hiệu quả Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Thành ủy về “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội”, qua đó góp phần giải tỏa bức xúc của người dân, tạo ổn định từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, thành phố và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trước mắt, từng thành viên Ban Chỉ đạo bám sát cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, đôn đốc thực hiện việc kiểm tra Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Ngay sau hội nghị này, Ban Dân vận Thành ủy đôn đốc các quận, huyện, thị xã tiến hành tổng kết, đồng thời chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TƯ ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở" gắn với tổng kết thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn" và 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TƯ, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tập trung giải quyết gần 120 vụ việc phức tạp; đồng thời tích cực tham gia, phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội giao ban quý II-2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.