Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công đoàn cần chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Tuệ Diễm| 29/06/2018 12:58

(HNMO) - Ngày 29-6, Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc với sự tham dự của 550 đại biểu, đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố.

Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã dự và phát biểu nhấn mạnh: “Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua cho thấy, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đã góp phần to lớn vào việc cùng với các cấp, các ngành nỗ lực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố... Tại Đại hội này, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Công đoàn thành phố nhiệm kỳ mới 2018-2023. Tôi đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn thành phố khóa XI theo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ, trước những thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tổ chức Công đoàn cần chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, trau dồi về tay nghề, tiếp cận khoa học kỹ thuật tiến bộ, hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có năng lực tổ chức thực hiện...

Bên cạnh đó, Công đoàn cần phát huy, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu kết nạp mới 500.000 đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại 100% doanh nghiệp từ 25 lao động trở lên. Mỗi năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, tổ chức ít nhất 1 hội thi tay nghề phù hợp với nghề và đối tượng; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng kỹ năng, đào tạo về lý luận, nghiệp vụ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn cần chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.